Tây Ninh: Vận động 3 đối tượng truy nã ra đầu thú

Ngày 10-10-2022, Công an huyện Gò Dầu, Tây Ninh cho biết đã vận động thành công 3 đối tượng có quyết định truy nã về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, cố ý gây thương tích và đánh bạc đến Công an huyện đầu thú.

3 đối tượng truy nã ra đầu thú

3 đối tượng truy nã ra đầu thú

Đối tượng truy nã thứ nhất là Nguyễn Hoàng Thái (tự Cu Đen, SN 2000, ngụ ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh).

Vào tháng 3-2022, tại ấp Phước Đức B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, Thái cùng nhóm bạn đi hát karaoke thì xảy ra mâu thuẫn với một nhân viên. Thái cùng đồng bọn có hành vi đập, phá đồ đạc tại quán karaoke.

Nhận tin báo, Công an huyện Gò Dầu đã tiến hành xử lý các đối tượng có liên quan, riêng Thái đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu ra quyết định truy nã bị can Thái về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Sau khi bỏ trốn, Thái đi đến nhiều địa phương khác làm việc, sinh sống nhưng trước sự truy tìm ráo riết và sự vận động của gia đình cùng Công an huyện Gò Dầu, biết không thể thoát tội nên Thái trở về nhà và ra đầu thú vào ngày 6-10-2022.

Tiếp đó, ngày 8-10-2022, đối tượng bị truy nã Trịnh Văn Lộc (SN 1989, ngụ ấp 1, xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cũng ra đầu thú.

Lộc và vợ sinh sống ở huyện Gò Dầu. Vào tháng 5-2022, tại khu phố Thanh Bình A, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Lộc đã dùng kéo đâm một người bị thương. Gây án xong, Lộc bỏ trốn đi làm ở các tỉnh khác.

Công an huyện Gò Dầu thụ lý điều tra vụ án hình sự cố ý gây thương tích do bị can Trịnh Văn Lộc thực hiện hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, Lộc đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu ra quyết định truy nã Lộc về tội cố ý gây thương tích.

Biết mình không thể trốn thoát được, đồng thời được sự vận động của Công an, gia đình, Lộc đã ra cơ quan Công an đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Mới đây, được sự vận động của Công an huyện Gò Dầu và gia đình, ngày 9-10-2022, đối tượng Ngô Văn Hòa (SN 1984, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu) đến Công an huyện Gò Dầu đầu thú theo quyết định truy nã ngày 8-10-2022 của Công an huyện Gò Dầu về tội đánh bạc.

Minh Khánh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/tay-ninh-van-dong-3-doi-tuong-truy-na-den-dau-thu_138166.html