Tay súng giết chết 6 người tại bệnh viện rồi tự bắn vào đầu ở Séc

Một tay súng bắn chết 6 người hôm 12/10 tại phòng chờ bệnh viện tại thành phố Ostrava, phía đông bắc Cộng hòa Séc trước khi bỏ trốn và tự bắn vào đầu.

Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công được cho là tồi tệ nhất tại Cộng hòa Séc từ năm 2015 này. Trong vụ tấn công chấn động vào năm 2015, một tay súng đã bắn chết 8 người rồi tự tử tại nhà hàng ở thành phố Uhersky Brod.

"Chúng tôi đã bắt giữ kẻ tấn công. Đó là một người đàn ông 42 tuổi, tự bắn vào đầu trước khi cảnh sát hành động. Hắn ta đã chết", cảnh sát thông báo trên Twitter.

Cảnh sát được gọi đến bệnh viện thực hành y dược, tại thành phố Ostrava, phía đông bắc Cộng hòa Séc, vào lúc 7h19 ngày 10/12 (giờ địa phương). Theo thông tin ban đầu, vụ xả súng diễn ra tại phòng khám chấn thương chỉnh hình.

Toàn bộ bệnh viện đã được phong tỏa. Một bác sĩ tiết lộ với trang Aktualne rằng nhân viên bệnh viện trú ẩn trong một hành lang, chờ cảnh sát thông báo tình hình không còn nguy hiểm.

Chính quyền địa phương cho biết đã huy động thêm 1 trực thăng phối hợp trong chiến dịch tìm kiếm nghi phạm.

Cảnh sát phong tỏa bệnh viện tại thành phố Ostrava. Ảnh: BBC.

Giới chức vùng Moravian-Silesian xác nhận địa phương đã được đảm bảo an toàn. Các mục tiêu dễ bị tấn công khác ở Cộng hòa Séc cũng được thắt chặt an ninh và tăng viện tuần tra.

Cảnh sát công bố hình ảnh ban đầu của nghi phạm, cho biết y là nam giới, cao khoảng 1m7 và mang áo khoác màu đỏ. Cơ quan chức năng kêu gọi người dân cung cấp thông tin nếu nhìn thấy người khả nghi, nhưng cần hết sức cẩn thận về mức độ an toàn của bản thân.

Thống đốc Ivo Vondrak đã lên tiếng chia buồn trước thảm kịch tại Ostrava, cách thủ đô Prague 300 km về phía đông. Dù cảnh sát tức tốc đến hiện trường chỉ 5 phút sau khi nhận cuộc gọi báo, ít nhất 6 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ xả súng, theo BBC.

Tinh Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/xa-sung-tai-benh-vien-cong-hoa-sec-lam-6-nguoi-thiet-mang-post1023726.html