Tây Tạng có ca nhiễm virus corona đầu tiên, tất cả vùng của TQ có dịch

Giới chức Trung Quốc vừa ghi nhận ca nhiễm virus corona chủng mới đầu tiên tại khu tự trị Tây Tạng, vốn là khu vực duy nhất của Trung Quốc chưa phát hiện người nhiễm virus.

Ngày 28/1, giới chức Tây Tạng thông báo việc đóng cửa vô thời hạn các địa điểm du lịch, CNN dẫn thông tin từ Nhân Dân Nhật báo.

Tất cả du khách, bao gồm khách đi theo tour, vào Tây Tạng được yêu cầu khai báo với giới chức và cách ly trong 14 ngày.

 Người mang khẩu trang trên đường phố Bắc Kinh hôm 29/1. Ảnh: Reuters.

Người mang khẩu trang trên đường phố Bắc Kinh hôm 29/1. Ảnh: Reuters.

Tính đến ngày 29/1, số ca được xác nhận nhiễm virus corona mới ở Trung Quốc đại lục đã lên tới 5.974, vượt qua tổng số ca nhiễm Sars trong đợt dịch năm 2002-2003.

Theo WHO, dịch Sars đã lây lan cho 5.327 người ở Trung Quốc đại lục trong 9 tháng và giết chết 349 người trong khoảng thời gian này.

Tổng số người tử vong vì nhiễm virus corona mới đã được báo cáo trên khắp Trung Quốc đại lục, với 125 ca ở tỉnh Hồ Bắc - nơi bùng phát dịch bệnh đầu tiên, và 6 tỉnh khác. Khoảng 3.000 người đã nhập viện ở tỉnh Hồ Bắc, với hơn 20.000 người đang được theo dõi nguy cơ mắc bệnh.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Hong Kong, giáo sư Yuen Kwok-yung hôm 28/1 nói rằng đội của ông đã phát triển một vắc xin cho virus corona mới nhưng cần thời gian để thử nghiệm.

Các nhà khoa học ở Trung Quốc đại lục và Mỹ cũng đang chạy đua với thời gian để sản xuất vắc xin.

Các nhà khoa học Australia cũng cho biết đã tái tạo thành công virus corona gây ra dịch viêm phổi đang hoành hành, tạo ra bước đột phá trong cuộc chạy đua chế tạo vaccine.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tay-tang-co-ca-nhiem-virus-corona-dau-tien-tat-ca-vung-cua-tq-co-dich-post1040526.html