'Tẩy thẻ' cho Xuân Trường và Văn Hậu , HLV Hữu Thắng thật "cao thủ"

Xuân Trường và Văn Hậu tiếp tục phải nhận thẻ vàng trong trận đấu với Campuchia ở lượt trận thứ 2 SEA Games 29, đây được xem là “tẩy thẻ” đã nằm trong tính toán của HLV Hữu Thắng.

Xuân Trường và Văn Hậu đã có màn "tẩy thẻ" theo đúng tính toán của BHL U22 Việt Nam. Ảnh: Đ.Đ

Ở trận đấu ra quân với Timor Leste, cả Xuân Trường và Văn Hậu đã phải nhận mỗi người 1 thẻ vàng. Điều này khiến cho U22 Việt Nam có nguy cơ không có sự phục vụ của 2 trụ cột này ở 2 lượt trận quan trọng cuối với Indonesia và Thái Lan.

Chính điều này đã khiến BHL U22 Việt Nam cũng như HLV Hữu Thắng cần có sự tính toán để có được lực lượng mạnh nhất trong những cuộc đối đầu quyết định với Indonesia hay Thái Lan.

2 tấm thẻ vàng của Xuân Trường và Văn Hậu được xem là nằm trong kế hoạch "tẩy thẻ" của HLV Hữu Thắng. Ảnh: Đ.Đ

Đó là lí do vì sao ở trận đấu với Campuchia, cả Xuân Trường và Văn Hậu đều phải lĩnh thẻ vàng và sẽ phải nghỉ ở lượt trận tiếp theo trước Philippines. Trường nhận thẻ ở phút 81, trong một pha bóng không có va chạm, tranh chấp và tiền vệ này chỉ bị phạt vì lỗi thái độ. Trong khi đó, ở phút bù giờ do Văn Hậu chần chừ trong việc ném biên nên trọng tài "tặng" cho 1 thẻ vàng.

Về cơ bản, 2 tấm thẻ vàng trên đều có thể coi là nằm trong sự toan tính của BHL U22 Việt Nam. Bởi lẽ cả 2 tình huống nhận thẻ vàng của Xuân Trường lẫn Văn Hậu đều xuất phát từ lỗi câu giờ chứ không phải là một pha phạm lỗi truy cản trên sân, lỗi mà được mặc định sẽ chỉ phải nhận thẻ vàng một cách an toàn nhất.

Điều này có thể khẳng định 2 thẻ vàng trên không phải là một bất lợi cho U22 Việt Nam mà là sự toan tính cần thiết. Nó giúp cho 2 trụ cột này có thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào các “trận đánh” quyết định với đối thủ chính là Indonesia và Thái Lan ở 2 lượt trận cuối cùng.

Xuân Trường nhận thẻ vàng và trận gặp Philippines sẽ nghỉ cùng Văn Hậu. Ảnh: Đ.Đ

Như vậy, chắc chắn U22 Việt Nam sẽ có được đội hình tối ưu nhất cho 2 lượt trận cuối với 2 đối thủ cạnh tranh chính cho tấm vé vào chơi ở bán kết. Một sự tính toán đầy khôn ngoan và tinh quái của HLV Hữu Thắng.

Khi xem trận đấu, chuyên gia Lê Thụy Hải cũng rất "thích" cách 2 cầu thủ U22 Việt Nam nhận thẻ vàng rất hợp lý. Ông cho rằng việc toan tính của HLV Hữu Thắng là cần thiết, không có gì phải chê trách cả và thậm chí còn đáng hoan nghênh. Bởi ở cuộc đua dài mà đối thủ phía trước mới khó khăn, tính toán với chuẩn bị đường xa là điều rất quan trọng.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/tay-the-cho-xuan-truong-va-van-hau--hlv-huu-thang-that-cao-thu-549885.ldo