Tay vợt 15 tuổi đi vào lịch sử Wimbledon

15 tuổi và 122 ngày, Cori Gauff trở thành tay vợt trẻ nhất vượt qua vòng loại tại giải Grand Slam thứ 3 trong năm, kể từ kỷ nguyên mở năm 1968.

Ngày 27/6, Wimbledon đã xác định được các tay vợt vượt qua vòng loại tham dự vòng đấu chính. Gauff, hạng 301 thế giới, đánh bại hạt giống số 19 người Bỉ Greet Minnen 6-1, 6-1 tại vòng loại cuối cùng. Đêm trước trận đấu, cô gái 15 tuổi đã làm một bài kiểm tra khoa học cho trường đang theo học ở Florida.

Gauff trở thành tay vợt trẻ nhất lọt vào vòng đấu chính tại Wimbledon. Ảnh: AP.

Gauff trở thành tay vợt trẻ nhất lọt vào vòng đấu chính tại Wimbledon. Ảnh: AP.

Gauff trở thành tay vợt 15 tuổi đầu tiên lọt vào vòng đấu chính kể từ khi tay vợt chủ nhà Laura Robson tham dự giải năm 2009 bằng suất đặc cách. Tại các giải Grand Slam trẻ, tay vợt người Mỹ từng lọt vào chung kết US Open năm 2017 khi mới 13 tuổi và lên ngôi vô địch tại Pháp mở rộng năm ngoái.

Serena là hình mẫu lý tưởng mà Gauff noi theo. Cô chia sẻ: "Serena là lý do tại sao tôi chơi quần vợt và bố quyết định cho tôi cầm vợt. Tất nhiên, tôi không quan tâm đối thủ sẽ đối đầu. Tôi chỉ vui khi được tham dự vòng đấu chính".

Gauff nhận vé đặc cách tham dự vòng loại Wimbledon năm nay sau khi tham dự giải trẻ năm trước. "Chống lại các tay vợt hàng đầu thế giới luôn đem đến cảm giác khác biệt. Ký ức đầu tiên của tôi là theo dõi Serena thi đấu tại đây và giành chức vô địch. Tuy nhiên, tôi không nhớ đó là năm nào. Cô ấy đã chiến thắng quá nhiều lần", Gauff nói thêm.

Một tay vợt khác cũng được hưởng niềm vui như Gauff là Gatto-Monticone. Tay vợt 31 tuổi người Italy có lần đầu dự vòng đầu chính của Wimbledon sau 17 năm chinh chiến. Tay vợt hạng 162 thế giới có chiến thắng 2-1 trước Dodi Oceane của Pháp ở vòng loại cuối cùng.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tay-vot-15-tuoi-di-vao-lich-su-wimbledon-post961395.html