Tay vợt 17 tuổi biến Halep thành cựu vương Pháp mở rộng

Amanda Anisimova, tay vợt sinh năm 2001 người Mỹ, lọt vào bán kết Pháp mở rộng sau khi vượt qua đương kim vô địch Simona Halep với tỷ số 2-0.

Ngày 6/5, các trận tứ kết còn lại ở nội dung đánh đơn giải quần vợt Pháp mở rộng tiếp tục diễn ra, sau khi bị hoãn vì trời mưa ngày hôm trước. Trên sân trung tâm Philippe Chatrier, hạt giống số 3 Simona Halep chạm trán với hiện tượng Amanda Anisimova.

Tay vợt trẻ 17 tuổi người Mỹ tiếp tục thể hiện phong độ cao bằng chiến thắng 6-2, 6-4 trước Halep, qua đó biến hạt giống số 3 trở thành cựu vương giải.

Anisimova trở thành tay vợt trẻ nhất của Mỹ lọt vào bán kết giải kể từ năm 1990.

Anisimova trở thành tay vợt trẻ nhất của Mỹ lọt vào bán kết giải kể từ năm 1990.

Hai set đấu diễn ra không quá khác biệt. Anisimova với lối đánh mạnh mẽ và quyết tâm đã bẻ được 4 break của Halep, chia đều cho 2 set. Tay vợt đến từ Mỹ có 7 game thắng liên tiếp từ nửa cuối set một đến game thứ 3 của set 2.

Giành chiến thắng sau 70 phút, Anisimova trở thành tay vợt 10X đầu tiên lọt vào bán kết một giải Grand Slam, và là người trẻ nhất vào bán kết Pháp mở rộng kể từ thời của Nicole Vaidisova năm 2006.

Anisimova chưa từng thắng trận nào tại Pháp mở rộng trước năm nay, nhưng đã lọt vào bán kết với thành tích không thua set đấu nào. Trên hành trình đó, cô đã vượt qua hạt giống số 11 Aryna Sabalenka ở vòng 2, trước khi có chiến thắng lớn nhất sự nghiệp ở tứ kết.

Tại bán kết, tay vợt sinh năm 2001 sẽ đối đầu với hạt giống số 8 Ashleigh Barty, người vượt qua Madison Keys sau 2 set với các tỷ số 6-3 và 7-5. Với kết quả này, quần vợt Mỹ đang đặt hết kỳ vọng vào Anisimova.

Thông số trận đấu giữa Halep và Anisimova. Ảnh: Chụp màn hình.

Rafael Nadal đạt cột mốc vĩ đại tại Pháp mở rộng "Vua đất nện" lần thứ 13 vào tứ kết và cán mốc 90 trận thắng tại Pháp mở rộng sau khi vượt qua Juan Londero với các tỷ số 6-2, 6-3 và 6-3.

Tiến Đạt
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tay-vot-17-tuoi-bien-halep-thanh-cuu-vuong-phap-mo-rong-post954162.html