Tay vợt hạng 371 thế giới gây chấn động ở US Open

Mặc dù chỉ xếp hạng 371 thế giới, song Beatrice Capra đã tạo nên cơn chấn động thực sự tại US Open khi đánh bại Aravane Rezai để ghi tên mình vào vòng ba.

Beatrice Capra tham dự US Open 2010 với tư cách là tay vợt đặc cách nhưng cô gái nước chủ nhà này không vì thế mà tỏ ra kém cỏi so với các tay vợt hạt giống số 18 của giải, bằng chứng là việc cô đã có được chiến thắng ngay ở set đấu đầu tiên. Bước vào set một, Beatrice Capra dù đã không thể tạo nên một ưu thế tuyệt đối giống như trận mở màn trước Karolina Sprem, nhưng cô cũng đã khiến Aravane Rezai gặp rất nhiều khó khăn, trước khi tạo nên bất ngờ bằng chiến thắng với tỷ số sát nút 7-5. Trong set đấu thứ hai, với bản lĩnh thi đấu của tay vợt hàng đầu thế giới, hạt giống số 18 Rezai đã nhanh chóng lấy lại thế trận khi liên tiếp gây sức ép lên phần sân của Capra, để san bằng khoảng cách với thắng lợi cách biệt 6-2. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà tay vợt người Pháp có thể làm được trong trận đấu này trước Capra - tay vợt mới 18 tuổi và đang xếp hạng 371 thế giới, nhưng lại có được hưng phấn rất lớn từ sự cổ vũ của khán giả nhà. Trong set đấu quyết định, cô đã giành được hai điểm break trong những lần giao bóng của tay vợt Rezai, để làm nên cơn chấn động tại US Open 2010 cũng như chấm dứt giấc mơ của Rezai tại giải Grand Slam cuối cùng trong năm với tỷ số 6-3. Giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1 (7-5, 2-6, 6-3) Beatrice Capra chính thức ghi tên mình vào đấu thứ ba trong lần đầu tiên tham dự một giải Grand Slam. Ở trận đấu kế tiếp cô sẽ phải đối đầu một khó khăn rất lớn, đó chính là Maria Sharapova. Ở trận đấu kết thúc cách đây ít phút, tay vợt hạt giống số 14 người Nga đã có chiến thắng nhẹ nhàng sau hai set với tỷ số 6-1, 6-2 trước Iveta Benesova của Séc. Ngoài Beatrice Capra và Maria Sharapova, vòng ba còn có sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu khác ở nội dung đơn nữ như hạt giống số 1 Caroline Wozniacki, Kim Clijsters (2), Venus Williams (3), Jelena Jankovic (4), Samantha Stosur (5), Francesca Schiavone (6), Vera Zvonareva (7). Trong khi đó ở nội dung đơn nam, các tay vợt hàng đầu như hạt giống số 2 Roger Ferderer, Robin Soderling (5) Jurgen Melzer (13), Mardy Fish (19) cũng đã có những chiến thắng thuyết phục để ghi tên mình vào vòng ba US Open 2010. Đặc biệt ở giải đấu năm nay, Ferderer vẫn đang khẳng định sức mạnh của mình bằng những chiến thắng dễ dàng trước các đối thủ. Ở vòng một, "tàu tốc hành" đã có chiến thắng 6-1, 6-4 và 6-2 trước Brian Dabul, còn trong ngày thi đấu hôm qua anh đã vượt qua Andreas Beak của Đức với tỷ số 6-3, 6-4 và 6-3 chỉ sau 101 phút thi đấu. Đáng thất vọng ở vòng đấu này là việc hạt giống số 6, Nicolay Davydenko đã thúc thủ trước tay vợt người Pháp, Richard Gasquet sau cả ba set với tỷ số 6-4, 6-3, 6-2 và chia tay giải ngay từ vòng hai. Cũng giống như Davydenko, Marin Cilic - hạt gống số 11 cũng đã phải dừng cuộc chơi sau khi để thua 5-7, 7-6 (8-6), 3-6, 7-6 (7-3), 6-1 trước tài năng trẻ của Nhật Bản, Kei Nishikori./. Đỗ Huy (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/tay-vot-hang-371-the-gioi-gay-chan-dong-o-us-open/20109/58869.vnplus