Tay vợt Kento Momota có thể nghỉ thi đấu dài hạn vì tai nạn xe hơi

Tay vợt cầu lông số 1 thế giới Kento Momota có thể sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn do bị chấn thương sau tai nạn giao thông tại Malaysia.

Ngày 14/1, tay vợt cầu lông số 1 thế giới Kento Momota đã bị tai nạn khi đang trên đường đến sân bay Kuala Lumpur để trở về Nhật Bản sau chức vô địch giải cầu lông Malaysia Masters.

Hiện trường vụ tai nạn khiến Kento Momota bị chấn thương nặng. (Ảnh: Bernama).

Thông tin từ báo chí Malaysia cho biết, trên đường từ trung tâm Kuala Lumpur ra sân bay, chiếc xe chở Momota đã va chạm với chiếc xe tải. Lý do là vì chiếc xe tải bất ngờ giảm tốc trên cao tốc Maju khiến chiếc xe chở Momota không phanh kịp. Vụ tai nạn khiến tài xế xe chở Momota tử vong tại chỗ còn tay vợt 25 tuổi bị đa chấn thương.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Momota đã được đưa đến bệnh viện Putrajaya để chữa trị. Tại đây, các bác sĩ khẳng định Momota bị đa chấn thương. Tuy những vết thương này không ảnh hưởng đến tính mạng và khả năng chơi cầu lông đỉnh cao về sau của Momota nhưng khả năng tay vợt này có thể thi đấu trở lại trong vài tháng tới là không cao.

Momota với vết khâu lớn trên trán tại sân bay Narita, Nhật Bản sau khi về nước. (Ảnh: Kyodo).

Momota với vết khâu lớn trên trán tại sân bay Narita, Nhật Bản sau khi về nước. (Ảnh: Kyodo).

Thông tin trên Japan Times cho biết, phải cần một tháng nữa, Momota mới có thể quay trở lại tập luyện nhẹ nhàng. Hiện tại, Momota đã đặt chân đến Nhật Bản an toàn và sẽ bắt đầu hành trình phục hồi trong ít ngày tới.

Việc gặp phải tai nạn ở Malaysia là đòn giáng mạnh vào tham vọng đoạt HCV nội dung đơn nam môn cầu lông của Olympic 2020 mà Momota đang hướng tới khi anh đang nắm giữ vị trí số 1 thế giới./.

PV/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/tay-vot-kento-momota-co-the-nghi-thi-dau-dai-han-vi-tai-nan-xe-hoi-1001166.vov