Tay vợt Nguyễn Thùy Linh dự giải quốc nội trước thềm SEA Games 32

Ngày 14/3, tại Hà Nội, Sở VH&TT Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Cầu lông Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt báo chí thông tin về Giải Cầu lông quốc tế Ciputra HaNoi – Yonex Sunrise 2023.

Theo Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Phạm Xuân Tài - Trưởng Ban tổ chức giải, sau 12 năm tổ chức, Giải Cầu lông quốc tế Ciputra HaNoi – Yonex Sunrise đã trở thành giải đấu cầu lông chuyên nghiệp, có uy tín, được Liên đoàn Cầu lông thế giới và Liên đoàn Cầu lông châu Á đánh giá cao cũng như có sự tham gia của nhiều VĐV đẳng cấp trên thế giới.

Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Phạm Xuân Tài phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí.

“Giải đã chính thức nằm trong hệ thống thi đấu và tính điểm của Liên đoàn Cầu lông thế giới. Tham gia điều hành giải là các trọng tài đạt chuẩn quốc tế, bảo đảm chất lượng. Thông qua giải, các VĐV của Việt Nam và quốc tế sẽ có cơ hội thi đấu, cọ xát và tích điểm, chuẩn bị cho các mục tiêu cao hơn. Đến nay, công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi đấu đang được Ban tổ chức gấp rút hoàn thành, bảo đảm cho các đoàn VĐV thi đấu thuận lợi, phát huy được hết khả năng chuyên môn” – ông Phạm Xuân Tài cho biết.

Theo kế hoạch, Giải Cầu lông quốc tế Ciputra HaNoi – Yonex Sunrise 2023 diễn ra từ 21 đến 26/3 tại nhà thi đấu quận Tây Hồ (TP Hà Nội). Giải năm nay có sự tham dự của 309 VĐV đến từ 17 nước, vùng lãnh thổ. Các VĐV thi đấu ở 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Đáng chú ý, nhiều VĐV mạnh, được xếp trong top 50 thế giới như: Nguyễn Thùy Linh (Việt Nam), Heo Kwang Hee, Sim Yu Jin (Hàn Quốc), hay cặp VĐV của Indonesia Gutama Sabar Karyaman và Isfahani Moh Reza Pahlevi...

Đáng chú ý, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh vừa giành ngôi Á quân Giải cầu lông Thái Lan Challenge 2023 được xếp vào hạt giống số 2 tại giải năm nay. Ngoài ra, nhiều tay vợt trẻ triển vọng của Việt Nam như Nguyễn Hải Đăng, Cao Đức Phát cũng sẽ tham gia thi đấu tích điểm nhằm hướng đến mục tiêu giành vé dự Olympic 2024.

Hoàng Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tay-vot-nguyen-thuy-linh-du-giai-quoc-noi-truoc-them-sea-games-32.html