Taylor Swift bị gọi là 'tội phạm khí hậu' khi máy bay thải gần 8.300 tấn CO2

Mới đây, đại diện của Taylor Swift lên tiếng phản pháo trước sự chỉ trích của dư luận, nhất là khi nữ ca sĩ bị gọi là 'tội phạm khí hậu' vì cho rằng chuyên cơ của cô gây ô nhiễm nhất, phát thải gần 8.300 tấn CO2.

Taylor Swift đang gây tranh cãi dữ dội khi vượt qua nữ tỷ phú Kylie Jenner trong danh sách những người nổi tiếng sở hữu máy bay tư nhân phát thải lượng carbon dioxide (CO2) ra môi trường cao nhất năm.

Cụ thể, theo nghiên cứu từ Yard - cơ quan tiếp thị kỹ thuật số theo định hướng bền vững, chuyên cơ riêng của giọng ca Shake it off thực hiện tổng cộng 170 chuyến bay trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 29/7.

 Nghiên cứu do Yard thu thập cho thấy Taylor Swift đã dành hơn 22.000 phút trên không, tương đương 16 ngày. Ảnh: Daily Mail

Nghiên cứu do Yard thu thập cho thấy Taylor Swift đã dành hơn 22.000 phút trên không, tương đương 16 ngày. Ảnh: Daily Mail

Ngay cả khi không đi lưu diễn, Taylor Swift vẫn dùng máy bay riêng với thời gian bay trung bình 80 phút, quãng đường bay trung bình hơn 139 dặm/chuyến bay. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, máy bay riêng của nữ ca sĩ sinh năm 1989 đã thải ra tổng cộng 8.240 tấn CO2, nhiều hơn 1.185 lần tổng lượng khí thải CO2 hằng năm của một người bình thường.

Sau báo cáo này, Taylor Swift bị dư luận là “tội phạm khí hậu”.

Tuy nhiên, đại diện của ngôi sao nhạc pop 32 tuổi cho biết, phi cơ riêng của Taylor Swift thường xuyên được cho các cá nhân khác mượn. Việc quy kết hầu hết hoặc tất cả những chuyến đi này cho cô ấy là không chính xác.

Cũng theo nghiên cứu trên, bên cạnh Taylor Swift, huyền thoại quyền anh Floyd Mayweather sở hữu máy bay thải lượng CO2 ra môi trường nhiều thứ hai, với 7.077 tấn CO2 từ 177 chuyến bay. Một số người nổi tiếng khác cũng bị réo tên trong danh sách này là Jay-z, Kylie Jenner, Alex Rodriguez, Blake Shelton, Steven Spielberg, Mark Wahlberg, Oprah Winfrey…

Hạ Anh (AsiaOne)

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/taylor-swift-bi-goi-la-toi-pham-khi-hau-khi-may-bay-thai-gan-8300-tan-co2-d5477.html