Taylor Swift bị nghi đạo nhạc

Vừa lập kỷ lục về doanh số phát hành của album Red, Taylor Swift đã vấp phải nghi án 'đạo nhạc' khi có vài điểm tương đồng trong sáng tác của cô với album của Matt Nathanson phát hành năm 2003.

Theo Zimbio, sự việc này do người hâm mộ của Matt Nathanson phát hiện ra.

Lời ca khúc All Too Well nằm trong album Red của Taylor Swift có nhiều điểm tương đồng, thậm chí giống y cả một câu trong bài I Saw của Nathanson.

Điều này đã khiến các fan của Matt Nathanson vô cùng tức giận và cùng nhau công kích “công chúa nhạc đồng quê” trên mạng xã hội.

Album Red của Taylor Swift - Ảnh: Reuters

Taylor Swift chưa đưa ra bình luận gì về vấn đề này. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu, nữ ca sĩ xinh đẹp này vấp phải nghi án “đạo nhạc”.

Năm 2010, người hâm mộ cũng chỉ ra một số điểm tương đồng giữa ca khúc You Belong With Me của Taylor Swift và ca khúc Girl Next Door của Saving Jane.

Trước nay, những ca khúc do Taylor Swift sáng tác thường thu hút các khán giả trẻ, đặc biệt là nữ, vì lời bài hát là các mối tình đã qua và những trải nghiệm của cô trong tình yêu. Tuy nhiên, các sáng tác của "công chúa nhạc đồng quê" thường không được giới phê bình đánh giá cao.

Ngát Ngọc

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/taylor-swift-bi-nghi-dao-nhac-50514.html