Taylor Swift tỏa ra mùi gì?

Bên cạnh 5 dòng nước hoa từng ra mắt, Taylor Swift đặc biệt yêu thích chai Santal Blush của Tom Ford. Đây cũng là mùi hương được cô ưa chuộng khi biểu diễn tại The Eras Tour.

Theo Harper’s Bazaar, Taylor Swift thường tỏa mùi hương ấm áp và cay nồng. Trong những năm 2010, người dẫn chương trình David Letterman cho biết nữ ca sĩ sử dụng nước hoa có mùi “gỗ đắt tiền” khi tham gia phỏng vấn.

Trong phim tài liệu Miss Americana phát hành năm 2020, chai nước hoa Santal Blush của thương hiệu Tom Ford xuất hiện trong một cảnh phim. Những thước phim tài liệu cho thấy chủ nhân The Eras Tour thường xuyên xức mùi hương này trong suốt chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Theo tiết lộ của người hâm mộ Taylor Swift, mùi gỗ đàn hương, quế và hoa ylang-ylang từ chai Santal Blush nhiều lần tỏa ra từ cơ thể nữ ca sĩ.

Tobacco Vanille là chai nước hoa khác của Tom Ford được lòng giọng ca Lover. Mùi khói ngọt ngào này đặc biệt phù hợp với phong cách của nữ ca sĩ. Theo một số khán giả lâu năm, Taylor Swift cũng là tín đồ của hương hoa trong chai Flowerbomb đến từ thương hiệu Viktor & Rolf. Hoa nhài, hoa hồng và hoa cattleya tạo thành hỗn hợp mùi ấm áp, tự nhiên, hoàn toàn chinh phục nữ ca sĩ.

Trước khi thường xuyên xức nước hoa Tom Ford, Taylor đã chứng minh niềm đam mê đặc biệt đối với những mùi hương lãng mạn. Cô từng ra mắt 5 loại nước hoa, bao gồm Wonderstruck, Wonderstruck Enchanted, Taylor, Made of Starlight và Incredible Things. Tuy nhiên, cả 5 dòng sản phẩm đã ngừng sản xuất, tạo ra sự khao khát đối với người hâm mộ nữ ca sĩ. Hiện nay, khán giả của Taylor chỉ có thể mua lại sản phẩm đã qua sử dụng với giá thành cao hơn giá niêm yết.

Vào năm 2011, Taylor Swift “chào sân” thị trường nước hoa bằng việc ra mắt mùi hương Wonderstruck. Chai nước hoa màu tím bí ẩn, mê hoặc chứa hương các loại quả ngọt như mâm xôi, dâu đen và đào. Sau đó, dòng Wonderstruck Enchanted cũng được giới thiệu trong mẫu chai màu đỏ tía. Sản phẩm này mang hương hoa và vani ngọt ngào. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2012, Taylor Swift cho biết Wonderstruck mô tả cảm giác phấn khích khi mới gặp nhau. Trong khi đó, Wonderstruck Enchanted diễn tả sự ngọt ngào sau khi chính thức yêu đương. Tên của cả 2 dòng nước hoa đều được lấy ý tưởng từ lời bài hát Enchanted.

Vào năm 2013, giọng ca Red ra mắt dòng nước hoa thứ 3 mang tên Taylor. Mùi hương được đặt theo tên nữ ca sĩ bao gồm các thành phần hoa vải, hoa mộc lan và cam quýt. Nốt hương gốc là mùi gỗ ấm áp, tinh tế. Dòng nước hoa này được giới thiệu là mang nhiều nét tính cách của Taylor Swift nhất.

Made of Starlight là dòng nước hoa được phát hành vào đầu năm 2014, là phiên bản kế tiếp của Taylor. Bao bì sản phẩm này mang màu sắc cổ điển, phù hợp với phong cách ăn mặc của nữ ca sĩ sinh năm 1989. Made of Starlight mang mùi hương nhẹ nhàng hơn Taylor, là hỗn hợp của hương mơ, chanh dây và quýt.

Incredible Things được trình làng vào năm 2014, mang hương gỗ, xạ hương và vani Madagascar. Theo chia sẻ của Taylor Swift, trong khi những dòng nước hoa trước gợi liên tưởng đến tình yêu đôi lứa, Incredible Things lại tượng trưng cho cuộc sống muôn màu. Tên gọi của dòng hương thơm này cũng ngầm thể hiện ý nghĩa biểu tượng mà nữ ca sĩ muốn hướng đến.

Nhìn chung, Taylor Swift thay đổi nhiều mùi hương trong thời gian hoạt động nghệ thuật. Tùy thời điểm, cô ưa chuộng nước hoa mùi gỗ, mang hương trái cây hoặc hoa tươi. Người hâm mộ của nữ ca sĩ cũng thường xuyên săn lùng những mùi hương giống thần tượng với mong muốn thơm như Taylor. Cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce, bạn trai của Taylor Swift, cũng nhận được lời khen ngợi về cách lựa chọn nước hoa tinh tế, khéo léo, không thua kém nửa kia.

Linh Vũ

Ảnh: Taylor Swift, Tom Ford, Michael Tran

Nguồn Znews: https://znews.vn/taylor-swift-toa-ra-mui-gi-post1463157.html