Taylor Swift trở lại, gây thất vọng khi thua kém BTS

Ca khúc mới của Taylor Swift khiến nhiều người thất vọng vì thành tích nhạc số thua kém 'A Brand New Day'.

Ngày 14/6, Taylor Swift phát hành single You Need To Calm Down. Đây là ca khúc thứ hai được trích từ album có tên Lover. Sau một ngày "thả xích", nhiều người tỏ ra thất vọng khi ca khúc mới của nữ ca sĩ không tạo được hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng.

Trong khi đó, BTS cũng phát hành sản phẩm âm nhạc ngày 14/6 và giành được thành tích nhạc số ấn tượng. A Brand New Day - tên ca khúc mới của nhóm nhạc Hàn - còn vượt qua You Need To Calm Down của Taylor Swift để đứng đầu bảng xếp hạng (BXH) âm nhạc thế giới.

Cụ thể, theo cập nhật ngày 15/6, BTS đã vượt qua giọng ca người Mỹ để đứng đầu iTunes Worldwide Songs Chart. Điều này đồng nghĩa với việc Taylor Swift có tổng lượng tiêu thụ nhạc số trên toàn thế giới thấp hơn BTS dù hai ca khúc được phát hành cùng thời điểm.

Ca khúc mới của BTS đã vượt qua single You Need To Calm Down (Taylor Swift) để đứng đầu BXH nhạc số thế giới.

Ca khúc mới của BTS đã vượt qua single You Need To Calm Down (Taylor Swift) để đứng đầu BXH nhạc số thế giới.

Theo thống kê của iTunes, A Brand New Day của BTS và Zara Larsson hiện đứng đầu BXH tại 59 quốc gia, đa phần thuộc thi trường châu Á, trong đó có Việt Nam.

Với các nước chưa giành được ngôi đầu BXH như Mỹ, Anh, Đức, Australia, BTS vẫn giữ vị trí khá cao, dao động từ hạng 3 đến hạng 10.

Trong khi đó, You Need To Calm Down chỉ đứng đầu BXH iTunes của 10 quốc gia. Thành tích này khiến nhiều người đánh giá single mới của Taylor Swift là một sản phẩm gây thất vọng.

Tuy nhiên, giọng ca 30 tuổi vẫn là tên tuổi đứng đầu trên BXH Mỹ và Australia. Tại Anh, You Need To Calm Down cũng dẫn dầu BXH trong vài giờ trước khi bị đánh bại bởi Bounce Back của Little Mix.

Single mới You Need To Calm Down của Taylor Swift gây thất vọng khi chỉ xếp thứ 2 trên BXH nhạc thế số giới sau A Brand New Day (BTS ft Zara Larsson).

Thực tế, A Brand New Day không phải sản phẩm âm nhạc chính thức của BTS. Đây là ca khúc nhạc game do hai thành viên V và j-hope kết hợp cùng Zara Larsson thể hiện.

Việc một ca khúc nhạc game có thể đánh bại single chính thức và được đầu tư chỉn chu như You Need To Calm Down khiến người hâm mộ Taylor Swift bắt đầu lo lắng.

Thành tích của You Need To Calm Down khiến nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đã mắc phải sai lầm trong khâu chọn bài hát. Trước đó, single ME! cũng bị đánh giá là nhạt nhòa và không đủ "sức" đảm nhận nhiệm vụ mở đường cho album sắp tới.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/taylor-swift-tro-lai-gay-that-vong-khi-thua-kem-bts-post957040.html