Tê giác chết tại VQG Cát Tiên là do bị bắn

Cái chết của con tê giác một sừng tại Vườn quốc gia Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) là do con người bắn và sừng của nó đã bị lấy mất.

Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) ngày 27/5 đã phát đi thông cáo báo chí liên quan đến nguyên nhân cái chết của con tê giác một sừng tại Vườn quốc gia Cát Tiên. WWF nhấn mạnh, dấu vết trên bộ xương và các ảnh chụp cho thấy tê giác đã bị bắn. Theo Thanh niên (ra ngày 285), các chuyên gia về tê giác của WWF xác định có những vết cắt không tự nhiên ở vị trí sừng trên sọ tê giác, đồng thời một mảng lớn xương hàm trên cũng đã bị cắt và lấy đi cùng chiếc sừng. Ông Craig Bruce - chuyên gia về tê giác của WWF cho rằng nhiều khả năng con tê giác này bị săn trộm để lấy sừng; nó đã bị thương nặng trước khi chết. Trong khi đó, ngày 12/5, báo cáo sơ bộ của Vườn Quốc gia Cát Tiên nhận định con tê giác 1 sừng này bị chết một cách tự nhiên thời gian chết khoảng 3 đến 5 tháng, không phải bị săn bắn, đánh bẫy hoặc có sự tác động của con người. Xác của loài tê giác Javan (tên khoa học là Rhinoceros sondaicus annamiticus) được lực lượng kiểm lâm trạm Kiểm lâm Gia Viễn phát hiện hôm 29/4 tại tiểu khu 513 - trên khu vực Cát Lộc do Vườn quốc gia Cát Tiên quản lý. Theo báo cáo mới nhất, số tê giác sống sót tại Vườn quốc gia Cát Tiên chỉ còn 7 con. H.T (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/2981/201005/Te-giac-chet-tai-VQG-Cat-Tien-la-do-bi-ban-1755111/