Tê giác ở VQG Cát Tiên không chết tự nhiên

ThienNhien.Net - Theo thông cáo mới nhất của WWF tại Việt Nam, trong quá trình điều tra cái chết của tê giác một sừng ở VQG Cát Tiên hồi cuối tháng 4, các chuyên gia đã tìm thấy một viên đạn còn gim trong xương chân tê giác.

Bàn thua 0 - 1 về bảo tồn? Thông tin này trái chiều so với báo cáo sơ bộ của VQG Cát Tiên trước đó khi nhận định cá thể tê giác một sừng này chết tự nhiên. Bên cạnh đó, các chuyên gia của WWF đã xác định có những vết cắt không tự nhiên ở vị trí sừng trên sọ tê giác. Đồng thời, một mảng lớn xương hàm trên cũng đã bị cắt đi cùng chiếc sừng. Xem những bức ảnh chụp viên đạn tìm thấy trong xương chân của con tê giác, Craig Bruce - một chuyên gia về động vật hoang dã của WWF - nhận xét, tê giác đã bị thương nặng trước khi chết. Và điều này có thể là bằng chứng cho thấy tê giác đã bị bắn chết để lấy sừng. Trần Hải

Nguồn Thiên Nhiên: http://www.thiennhien.net/news/155/ARTICLE/11445/2010-05-28.html