Tệ nạn cờ bạc: Thủ đoạn tinh vi, hậu quả khôn lường

Qua công tác đấu tranh, từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng toàn tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ, xử lý, khởi tố gần 60 vụ đánh bạc, 370 đối tượng. Nạn cờ bạc với biến tướng tinh vi đã khiến nhiều gia đình tan vỡ, phát sinh các loại tội phạm khác.

Với đặc điểm địa bàn huyện Lục Ngạn rộng, giáp ranh với nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, một số khu vực thưa dân, đi lại khó khăn nên các đối tượng cờ bạc lợi dụng hoạt động, tránh bị phát hiện, bắt giữ. Thực tế đấu tranh cho thấy, các đối tượng đối phó bằng nhiều cách, chúng tập trung con bạc và đưa đến những điểm chơi trong rừng, nơi không có cư dân sinh sống; di chuyển liên tục, nay chỗ này, mai chỗ khác. Các đối tượng tổ chức còn cử người canh gác, cảnh giới, trang bị bộ đàm, khi thấy động liền báo cho các con bạc tháo chạy. Khi lực lượng công an làm “mạnh tay”, truy quét sẽ “dạt” sang huyện, tỉnh khác. Thậm chí có vụ chúng thuê thuyền ra giữa hồ Cấm Sơn, Khuôn Thần để đánh bạc khiến việc triệt phá gặp vô vàn khó khăn.

Gần đây nhất, khoảng 0 giờ 35 phút ngày 4/7, Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh bắt quả tang 13 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại ngôi nhà bỏ hoang ở thôn Biềng, xã Nam Dương. Tang vật thu giữ hơn 203 triệu đồng trên chiếu bạc và công cụ, phương tiện sử dụng để đánh bạc. Trong quá trình vây bắt, một số đối tượng lợi dụng địa hình đồi rừng và đêm tối đã bỏ trốn. Tiếp đó, quá trình xác minh có 3 đối tượng ra đầu thú và tự nguyện giao nộp hơn 66 triệu đồng.

Các đối tượng đánh bạc ngày 4/7 tại xã Nam Dương bị Công an huyện Lục Ngạn và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh bắt quả tang. Ảnh: CTV.

Được biết, trên địa bàn huyện Lục Ngạn có khoảng 30 đối tượng trong diện theo dõi, có biểu hiện hoạt động cờ bạc. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện bắt giữ 5 vụ với hơn 50 đối tượng, nhiều người trong số này “nhẵn mặt” với lực lượng công an. Trung tá Nguyễn Văn Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện cho biết: Những đối tượng cộm cán về cờ bạc đều không có kết cục tốt đẹp, gia đình tan nát, lâm cảnh tù tội. Điển hình là đối tượng L.T.L ở xã Nam Dương, tuy là nữ giới nhưng L máu mê đỏ đen hơn đàn ông. Đã từng bị bắt, xử lý nhiều lần, kể cả đi tù nhưng L vẫn chứng nào tật ấy, chị ta bỏ bê chồng con để theo một người đàn ông khác có cùng đam mê cờ bạc. Hiện nay, L đã bỏ trốn biệt tích khỏi quê nhà, lực lượng công an đang truy tìm vì L liên quan đến một vụ cờ bạc.

Đáng chú ý là thời gian gần đây, bên cạnh những loại cờ bạc “truyền thống” như xóc đĩa, bài lá, 3 cây, liêng, lô đề… thì xuất hiện tình trạng đánh bạc trên không gian mạng. Công an tỉnh Bắc Giang đã làm rõ 3 vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng với tổng số tiền hàng nghìn tỷ đồng. Đơn cử như vụ Ngô Đức Hạ (SN 1988) ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cùng đồng phạm có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng với số tiền gần 2 nghìn tỷ đồng. Vụ Vũ Quang Hải (SN 1974) ở phường Tiền An, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền hơn 225 tỷ đồng. Vụ Lương Tiến Tùng (SN 1991) ở phường Lê Lợi (TP Bắc Giang) tổ chức cá độ bóng đá trên mạng với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

"Khi chơi cờ bạc, các đối tượng luôn hy vọng kiếm được số tiền lớn từ vận may, nếu rủi ro thì càng chơi họ càng mất tiền, làm kiệt quệ kinh tế của bản thân và gia đình, cay cú muốn gỡ lại số tiền đã mất. Vòng luẩn quẩn này lặp đi lặp lại khiến người chơi bị nghiện cờ bạc, không thoát ra được" - Trung tá Nguyễn Văn Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Lục Ngạn.

Theo nhận định của Công an tỉnh, hiện vẫn còn tình trạng hoạt động cờ bạc tuy không có tụ điểm phức tạp mang tính chất chuyên nghiệp, gây bức xúc trong nhân dân nhưng từ cờ bạc phát sinh các loại tội phạm khác như cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, trộm cắp, cướp giật, lừa đảo… Khi có tiền thắng được từ cờ bạc, các đối tượng thường ăn chơi trác táng, sử dụng ma túy, mại dâm. Các gia đình có người “dính” đến cờ bạc đều không yên ổn, đổ vỡ; trẻ em bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thiếu sự chăm sóc, giáo dục từ người lớn.

Để ngăn ngừa hoạt động cờ bạc, Đại tá Nguyễn Hữu Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, công an các cấp thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình hoạt động của tội phạm, tệ nạn cờ bạc tại từng địa bàn. Kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, triệt phá các tụ điểm, đường dây tổ chức hoạt động cờ bạc, lô đề, tội phạm sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội để đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trưởng công an cấp huyện, xã phải chịu trách nhiệm chính nếu trên địa bàn quản lý xảy ra tình trạng cờ bạc mà không kịp thời báo cáo, xử lý, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây dư luận xấu trong nhân dân. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể cần tuyên truyền và quyết liệt xử lý những trường hợp vi phạm để cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên gương mẫu chấp hành, vận động gia đình và người thân thực hiện tốt quy định pháp luật, không tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức.

Quốc Phương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/409480/te-nan-co-bac-thu-doan-tinh-vi-hau-qua-khon-luong.html