Teeratep Winothai: 'Polking và Madam Pang là sự kết hợp hoàn hảo'

Trả lời Zing, Teeratep Winothai, cựu tiền đạo tuyển Thái Lan, cho rằng các cầu thủ U23 'Voi chiến' dự SEA Games 31 có động lực và hậu thuẫn tốt để giành huy chương vàng (HCV).

Sau khi gây thất vọng ở AFF Cup 2018 hay SEA Games 30, bóng đá Thái Lan lấy lại vị thế ở các giải đấu cấp khu vực. Chức vô địch AFF Cup 2020 và việc lọt vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 chứng minh cho khao khát của người Thái.

Teeratep, người từng 4 lần giành HCV SEA Games trong sự nghiệp, hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa cũng như áp lực của việc phải vô địch môn bóng đá nam đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á.

Khát khao của U23 Thái Lan

- Anh có nghĩ rằng "vũ khí lợi hại nhất" của U23 Thái Lan ở giải đấu lần này chính là HLV Mano Polking và nữ trưởng đoàn Madam Pang. Một sự kết hợp giống như AFF Cup 2020 vào cuối năm ngoái?

- Với tôi đó là một sự kết hợp hoàn hảo (giữa HLV Mano Polking và nữ trưởng đoàn Madam Pang - PV). Các cầu thủ U23 Thái Lan xứng đáng nhận được sự hỗ trợ và hậu thuẫn tốt (từ nữ doanh nhân Madam Pang - PV) nếu họ thi đấu và cống hiến hết mình.

Việc tạo ra động lực thi đấu cho các cầu thủ ở SEA Games luôn là điều rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng sự kết hợp giữa HLV Mano Polking và Madam Pang tốt cho các cầu thủ và cho đội bóng.

 Madam Pang cùng cầu thủ U23 Thái Lan ăn mừng khi đội nhà giành chiến thắng 1-0 trước U23 Indonesia. Ảnh: Việt Linh.

Madam Pang cùng cầu thủ U23 Thái Lan ăn mừng khi đội nhà giành chiến thắng 1-0 trước U23 Indonesia. Ảnh: Việt Linh.

- Từng 4 lần vô địch SEA Games, hẳn anh không lạ gì không khí của một trận chung kết bóng đá nam đại hội thể thao khu vực. Anh có nhận xét và dự đoán gì về U23 Thái Lan, khi họ phải đối đầu đội chủ nhà U23 Việt Nam ở trận chung kết sắp tới?

- Trong bất kỳ một trận chung kết nào, sự tập trung và yếu tố kỷ luật trong lối chơi đều mang tính quyết định. Cầu thủ hai đội chắc chắn chịu nhiều áp lực vì người hâm mộ Thái Lan hay Việt Nam đều muốn đội nhà giành kết quả cao nhất.

Tôi nghĩ cả hai đội bóng trẻ như Việt Nam và Thái Lan đều có thể mắc sai lầm trong một trận chung kết quan trọng như thế này. Đội chiến thắng sẽ là những người tận dụng được sai lầm của đối thủ, sắc bén hơn trong khâu ghi bàn. Những chi tiết nhỏ cũng có thể định đoạt trận đấu.

- "Voi chiến" rõ ràng muốn trở lại vị thế số 1 ở khu vực Đông Nam Á sau giai đoạn lép vế vài năm qua. Họ đã vô địch AFF Cup 2020 và giờ tấm HCV SEA Games là mục tiêu kế tiếp. Áp lực thi đấu với U23 Thái Lan liệu có thể là trở ngại cho họ trong trận chung kết?

- Theo quan điểm của tôi, các cầu thủ U23 Thái Lan cần biến sức ép thành động lực để thi đấu trong trận chung kết. Ngày còn thi đấu ở SEA Games, tôi luôn cố gắng tập trung, thể hiện thật tốt trong mỗi buổi tập và tuân theo kế hoạch của HLV. Nếu bạn có thể đương đầu với áp lực trong trận chung kết, bạn có cơ hội lớn để vô địch SEA Games. Đó là một trong những nhân tố quan trọng nhất.

- Anh đánh giá thế nào về lứa cầu thủ U23 Thái Lan đang thi đấu ở SEA Games lần này. Những cầu thủ sinh ra và lớn lên tại châu Âu như Jonathan Khemdee hay William Weidersjocho đều để lại ấn tượng. Họ thể hiện khát khao cống hiến và chơi tốt trong màu áo "Voi chiến"?

- Tất cả cầu thủ trở về từ châu Âu cho thấy đam mê và tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo tuyển Thái Lan. Chúng ta thậm chí không cần phải nói quá nhiều về năng lực chuyên môn của họ, bởi những cái tên kể trên đều từng tập luyện và đang thi đấu ở các giải châu Âu.

Tôi cho rằng môi trường tập luyện và thi đấu của Jonathan hay William ở lục địa già đều tốt hơn giải VĐQG Thái Lan (Thai.League 1), môi trường thi đấu trong nước. Vì thế sự hiện diện của các cầu thủ này giúp "Voi chiến" rất nhiều ở SEA Games lần này.

Ben Davis, ngôi sao đang chơi cho Oxford United, trở thành nhân tố quan trọng của Thái Lan ở SEA Games 31. Ảnh: Việt Linh.

Vấn đề tiền đạo ngoại ở Thai League

- Ở thời của anh, bóng đá Thái Lan nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung có nhiều tiền đạo giỏi. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, bóng đá ASEAN không sản sinh ra nhiều chân sút chất lượng như thời điểm trước nữa. Ngay cả Thái Lan, nền bóng đá luôn tự hào về công tác đào tạo trẻ cũng gặp vấn đề trên hàng công.

- Đó chính xác là những gì tôi từng nói công khai với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) về việc sử dụng và cho phép các ngoại binh thi đấu ở giải VĐQG. Nếu FAT tăng thêm suất ngoại binh cho các CLB ở Thai League, những tiền đạo nội sẽ càng ít cơ hội thể hiện mình hơn.

- Đó cũng là vấn đề với bóng đá Việt Nam. Theo tôi được biết, Thai League dự kiến tăng số lượng ngoại binh được phép đăng ký lên con số 5 kể từ mùa giải 2022/23. Hiện nay, các đội bóng Thái Lan đã được phép sử dụng 3 ngoại binh cộng với 1 ngoại binh châu Á (theo quy tắc 3+1). Điều này phải chăng lý giải cho khả năng ghi bàn không tốt của U23 Thái Lan tại SEA Games 31?

- Không có nghi ngờ gì về việc sử dụng các chân sút ngoại chính là nguyên nhân phần nào cho điều đó. Các tiền đạo bản địa sẽ ít có cơ hội thể hiện mình hơn. Việc Thai League tăng cường suất cho các ngoại binh sẽ khiến mọi thứ với cầu thủ nội khó hơn. Mọi thứ cần phải được điều chỉnh.

- Nhưng chúng ta cũng phải đồng ý với nhau rằng, sự xuất hiện của nhiều cầu thủ ngoại, đặc biệt là các trung phong chất lượng từ bên ngoài sẽ giúp giải đấu hấp dẫn hơn, và khiến cầu thủ nội phải nỗ lực phát triển hơn?

- Tôi nghĩ FAT và ban tổ chức Thai League phải xem xét lại quy chế sử dụng cầu thủ ngoại. Họ cần tránh việc cho phép các CLB Thái Lan sử dụng quá nhiều ngoại binh trên sân. Thai League cần phải là giải đấu tiên phong trong việc đó.

Teerathep Winothai từng được xem là thần đồng của bóng đá Thái Lan. Anh có thời gian thi đấu tại châu Âu. Cầu thủ sinh năm 1985 ra sân 52 trận và ghi 16 bàn thắng cho tuyển Thái Lan.

Teerathep từng ghi liền 3 bàn trong trận chung kết SEA Games 2005 để giúp người Thái đánh bại U23 Việt Nam với lứa cầu thủ tài năng của Văn Quyến, Công Vinh.

Podcast HLV U23 Thái Lan: 'Không cần đá đẹp ở chung kết' Nhà cầm quân "Mano" Polking không hề biết lý do ngôi sao bóng đá số một Việt Nam vắng mặt ở SEA Games 31.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/teeratep-winothai-polking-va-madam-pang-la-su-ket-hop-hoan-hao-post1319309.html