Tehran cáo buộc Israel thử 'tên lửa hạt nhân nhắm vào Iran'

Hôm qua (6/12), Tehran cáo buộc Israel thử một tên lửa hạt nhân có khả năng hạt nhân 'nhắm vào Iran' sau khi Bộ Quốc phòng nước này tiến hành một vụ phóng thử mà họ mô tả là 'thử nghiệm trên hệ thống đẩy tên lửa'.

Iran cho rằng Israel vừa thử tên lửa hạt nhân

Israel hôm nay đã thử một tên lửa hạt nhân, nhắm vào Iran’ – Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đăng lên Twitter.

Ông Zarif có khả năng nói theo nghĩa bóng vì Israel thường thử tên lửa về phía Tây của Địa Trung Hải chứ không phải về phía Iran ở phía Đông.

Bình luận của ông Zarif được đưa ra một ngày sau khi Pháp, Đức và Anh nói rằng “sự phát triển tên lửa đạn đạo có khả năng hạt nhân của Iran” đi ngược với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, theo đó kêu gọi Tehran không tiến hành bất kỳ hoạt động nào liên quan tới những tên lửa đó.

Bộ Quốc phòng Israel đưa ra ít thông tin về vụ thử tên lửa vào sáng hôm qua. Theo đó, Bộ này cho rằng một vụ thử hệ thống đẩy tên lửa được tiến hành từ một căn cứ ở trung tâm đất nước. Vụ thử này đã được lên kế hoạch trước và diễn ra theo dự kiến”.

Theo BM

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tehran-cao-buoc-israel-thu-ten-lua-hat-nhan-nham-vao-iran-4051570-d.html