Tehran: Iran chuyển giao hệ thống phòng không cho Syria theo yêu cầu của Damascus để thay thế S-300 của Nga

Damascus đã làm 'bẽ mặt' vũ khí Nga bằng cách từ bỏ việc khai thác chúng.

Bất chấp một số thỏa thuận giữa Nga và Syria liên quan đến sự hiện diện thêm của Iran trên lãnh thổ của Cộng hòa Ả Rập, có thể biết rằng Damascus không chỉ từ chối thực hiện các thỏa thuận đó mà còn đặt hàng các hệ thống phòng không hiện đại của Iran để thay thế hệ thống phòng không S-300 của Nga. Hệ thống phòng không này đã không phát huy hiệu quả khi cho phép Israel tấn công thành công vài chục lần trong hai năm qua.

Trong tuyên bố của mình, phát ngôn viên quân đội Iran Abu Fadl Sikaraji nói rằng chính quyền Syria đã yêu cầu Tehran hỗ trợ chuyên gia và tăng cường khả năng phòng thủ để đối phó với các mối đe dọa tấn công từ bên ngoài.

Damascus đã làm “bẽ mặt” vũ khí Nga bằng cách từ bỏ việc khai thác chúng.

“Iran đã cử các chuyên gia quân sự tới Yemen, Iraq, Lebanon và Syria. Ngoài ra, chúng tôi đã triển khai một số hệ thống phòng không ở Syria theo yêu cầu của chính quyền Damascus. Điều kiện kinh tế không cho phép chúng tôi cung cấp mọi thứ miễn phí cho các đồng minh của mình, và đôi khi họ phải trả giá cho điều đó ”, phát ngôn viên của Sikaraji cho biết.

Tehran đã tặng các hệ thống tên lửa đánh chặn Bavar-373 (hệ thống đất đối không tầm xa) và Khordad-3 cho Damascus để tăng cường khả năng đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ Syria, theo truyền thông Iran đăng tải trên nhật báo Raialyoum.

Đánh giá thực tế là chúng ta đã nói về việc cử các chuyên gia quân sự của Iran, các hệ thống phòng không của Iran đã được chuyển giao cho Syria, những hệ thống này sẽ thiết bị radar của Trung Quốc. Trong một tuyên bố trước đó từ truyền thông Trung Quốc cho biết, nhờ radar của nước này được triển khai gần biên giới với Lebanon mà quân đội Syria có thể đẩy lùi các cuộc tấn công của IDF ít nhất một phần.

Phạm Kiều (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tehran-iran-chuyen-giao-he-thong-phong-khong-cho-syria-theo-yeu-cau-cua-damascus-de-thay-the-s-300-cua-nga/20200925052007091