Tehran: Iran sẽ giảm dần cam kết tuân thủ JCPOA nếu các bên không hoàn thành nghĩa vụ

Tehran sẽ không kéo dài thời hạn chót 60 ngày được đưa ra trước đó nhằm yêu cầu các nước còn lại tham gia Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) phải đảm bảo các lợi ích của Iran nếu không nước này sẽ giảm dần cam kết tuân thủ JCPOA.

Tehran: Châu Âu không hợp tác trong việc mua dầu mỏ của Iran. (Nguồn: MNA)

Ngày 19/6, hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh cho biết, châu Âu đang không hợp tác với Tehran trong việc mua dầu mỏ của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Cùng ngày, Người Phát ngôn của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi cho biết, Tehran sẽ không kéo dài thời hạn chót 60 ngày được đưa ra trước đó nhằm yêu cầu các nước còn lại tham gia Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA - tên gọi chính thức của thỏa thuận hạt nhân năm 2015), gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức phải đảm bảo các lợi ích của Iran nếu không nước này sẽ giảm dần cam kết tuân thủ JCPOA.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Kamalvandi nêu rõ: "Thời hạn 2 tháng của Iran để cho các bên tham gia ký kết JCPOA còn lại sẽ không thể kéo dài, và giai đoạn 2 sẽ được thực hiện chính xác theo kế hoạch.

Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Shamkhani cho biết, nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy dần tiến trình làm giàu uranium và sản xuất nước nặng vượt ngoài cấp độ quy định trong Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), cho đến khi các bên vi phạm JCPOA quay lại tuân thủ thỏa thuận này.

Ông Shamkhani nói: "Đây là một quyết định nghiêm túc của Cộng hòa Hồi giáo (Iran) và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện điều này từng bước cho đến khi các bên vi phạm JCPOA đi đến nhất trí và quay lại hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ của họ".

Ông nhấn mạnh, nếu các bên tham gia JCPOA không tuân thủ thỏa thuận này, Iran sẽ giảm bớt từng bước các cam kết của mình trong khuôn khổ các cơ chế hợp pháp của JCPOA.

(theo Reuters, Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tehran-iran-se-giam-dan-cam-ket-tuan-thu-jcpoa-neu-cac-ben-khong-hoan-thanh-nghia-vu-96147.html