Tehran: Quan hệ Iran-Saudi Arabia đạt tiến triển tốt

Ngày 26/5, Ngoại trưởng Iran cho biết nước này đã đạt được 'tiến triển rất ít nhưng tốt' trong quan hệ với Saudi Arabia, đồng thời hé lộ ông có thể sớm gặp người đồng cấp Saudi Arabia ở nước thứ ba.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian. (Nguồn: Tasnim)

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian. (Nguồn: Tasnim)

Ngày 26/5, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết nước này đã đạt được "tiến triển rất ít nhưng tốt" trong quan hệ với Saudi Arabia, đồng thời hé lộ ông có thể sớm gặp người đồng cấp Saudi Arabia ở nước thứ ba.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), ông Abdollahian cho hay Iran vẫn coi việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này là trở ngại chính trong cuộc đàm phán hạt nhân.

Theo ông, Tehran cho rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tiếp tục thực hiện chính sách gây sức ép tối đa của người tiền nhiệm Donald Trump, do đó họ cần đưa ra quyết định nhanh chóng về việc dỡ bỏ trừng phạt để có thể chứng kiến cuộc đàm phán này đạt tiến triển./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tehran-quan-he-iransaudi-arabia-dat-tien-trien-tot/792620.vnp