Temasek định hình Danh mục đầu tư cho phát triển bền vững

Temasek vừa công bố báo cáo Đánh giá Temasek hàng năm, với tổng giá trị doanh thu kỷ lục đạt 308 tỷ đô la Singapore, cũng như lợi nhuận doanh thu tiền mặt cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2018.

Họp báo công bố Báo cáo Đánh giá Temasek 2018

Tổng lợi tức cổ đông (TSR) một năm của Temasek là 12,19%, với lợi nhuận gộp hàng năm là 15% kể từ khi thành lập 44 năm trước vào năm 1974. Thu nhập cổ tức theo danh mục đầu tư của Temasek là 9 tỷ đô la Singapore2 trong vòng một năm qua.

Temasek đã không ngừng phát triển kể từ khi thành lập - từ việc chủ yếu tập trung vào đầu tư tại Singapore, sau đó lan rộng sang khu vực châu Á, và gần đây là cả châu Âu và châu Mỹ. Hai thị trường mới này giờ đây đã chiếm gần một phần tư doanh thu từ những danh mục đầu tư cơ bản của Temasek, xếp sau Singapore (27%) và Trung Quốc (26%).

Từ năm 2011, Temasek đẩy mạnh tập trung vào các ngành công nghệ, khoa học đời sống, kinh doanh nông nghiệp, các dịch vụ tài chính phi doanh nghiệp và tiêu dùng.

Các lĩnh vực hoạt động đầu tư khác bao gồm các doanh nghiệp có sự phát triển đột phá trong mảng khoa học đời sống và kinh doanh nông nghiệp.

Việc tiếp cận đầu tư vào những lĩnh vực trọng điểm nói trên chiếm khoảng 80 tỷ đô la Singapore, tương đương với 26% tổng danh mục đầu tư. Con số này tăng gấp 9 lần so với năm 2011, khi giá trị đầu tư chỉ chiếm 9 tỉ đô la Singapore, tương đương với chỉ 5% tổng danh mục đầu tư của Temasek. Cũng trong năm nay, những lĩnh vực trọng tâm này chiếm đến gần một nửa các hoạt động đầu tư mới của Temasek, tổng cộng lên tới khoảng 13 tỉ đô la Singapore.

Trong năm 2017, Temasek đã đầu tư vào một vài doanh nghiệp non trẻ nhưng có sự đột phá trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp, y tế và phương tiện kỹ thuật số.

Ngành sinh học tổng hợp đang là trọng tâm mới nổi, đặc biệt trong việc sản xuất thực phẩm bền vững. Danh mục đầu tư của Temasek trong lĩnh vực này bao gồm Impossible Foods, doanh nghiệp phát triển các sản phẩm thịt từ thực vật; và Perfect Day, công ty sản xuất sữa thực vật.

Trong lĩnh vực khoa học đời sống, Temasek đầu tư vào Tessa Therapeutics, một công ty công nghệ sinh học có trụ sở tại Singapore đang phát triển liệu pháp tế bào để điều trị ung thư; và Pear Therapeutics, một công ty trị liệu kỹ thuật số tại Hoa Kỳ chuyên cung cấp phần mềm hỗ trợ việc trị liệu theo chỉ định, theo toa cũng như thanh toán và hoàn tiền để phục vụ cho việc điều trị sức khỏe hành vi và các bệnh khác tại Hoa Kỳ.

Được thành lập vào năm 1974, Temasek là một công ty đầu tư toàn cầu đặt trụ sở tại Singapore. Được hỗ trợ bởi mạng lưới văn phòng quốc tế tại 11 địa điểm ở Châu Á, Châu Mỹ và Châu Âu, Temasek là chủ sở hữu của một danh mục đầu tư trị giá 308 tỷ đô la Singapore (235 tỷ đô la Mỹ, 191 tỷ euro, 167 tỷ franc, 1,48 nghìn tỷ RMT) vào ngày 31/03/2018, với khoảng hai phần ba trong số đó thuộc Singapore và phần còn lại của châu Á. Temasek đã được xếp hạng AAA/Aaa về tín dụng doanh nghiệp toàn diện tương ứng theo các cơ quan xếp hạng là S & P Global Ratings và Moody’s Investors Service, kể từ xếp hạng tín dụng đầu tiên của chúng tôi vào năm 2004. Temasek có văn phòng tại Singapore; tại New York, San Francisco, Washington D.C., São Paulo và Thành phố Mexico ở Châu Mỹ; tại London ở châu Âu; Bắc Kinh và Thượng Hải ở Trung Quốc; Mumbai ở Ấn Độ; và Hà Nội ở Việt Nam.

Nguyễn Hà

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/temasek-dinh-hinh-danh-muc-dau-tu-cho-phat-trien-ben-vung.aspx