Tên cướp bắn 2 phát trúng đầu tài xế taxi ra đầu thú

Ra đầu thú, Đạt khai do cần tiền trả nợ nên nổ súng nhằm vào tài xế taxi để cướp ôtô.

Sáng 21/3, nguồn tin của Zing.vn cho biết Hà Phúc Đạt - nghi phạm nổ súng cướp taxi tại Tuyên Quang - đã ra đầu thú. Tên này khai nhận do cần tiền trả nợ nên tấn công một tài xế taxi trên quốc lộ 3B rạng sáng 19/3.

Nghi phạm Hà Phúc Đạt. Ảnh: T.V.

Nghi phạm Hà Phúc Đạt. Ảnh: T.V.

Thời điểm vụ án xảy ra, Đạt thuê anh anh Nguyễn Lý Hoàng (sinh năm 1990, ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) chở từ Bắc Kạn về Tuyên Quang. Đến quốc lộ 3B, đoạn qua xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa, nghi phạm đề nghị tài xế dừng xe.

Giữa đoạn đường đèo dốc, vắng người qua lại, Đạt rút súng bắn hai phát trúng đầu anh Hoàng. Trong tình trạng bị thương, nạn nhân đạp cửa bỏ chạy. Còn Đạt lái xe bỏ đi.

Chiếc ôtô liên quan vụ án được tìm thấy ngay trong ngày xảy ra vụ án. Ảnh: C.P.

Qua rà soát, cảnh sát sau đó tìm thấy chiếc xe taxi. Danh tính nghi phạm được xác định không lâu sau khi cơ quan điều tra vào cuộc.

Về phía nạn nhân, sau khi nhập viện, anh Hoàng vẫn tỉnh táo, nói chuyện được. Bệnh viện đa khoa huyện Chiêm Hóa xác định viên đạn ghim vào xương đầu tài xế nhưng chưa xuyên vào não nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra làm rõ vụ án.

Bá Chiêm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ten-cuop-ban-2-phat-trung-dau-tai-xe-taxi-ra-dau-thu-post927617.html