Tên cướp côn đồ

(ANTĐ) - Ngày 25-5, Cơ quan CSĐT CAH Thanh Trì đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Hà Văn Bình (SN 1987) và Trần Trung Dũng (SN 1989) đều trú ở xã Liên Ninh, huyện Thanh trì về hành vi cướp tài sản. Trước đó, 2 đối tượng này đã đánh và cướp tài sản của các anh Nguyễn Văn Quân (SN 1993), Nguyễn Như Hạnh (SN 1986) đều quê ở Thái Bình, hiện cùng trú ở khu tập thể 804, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì.

Khoảng 20h ngày 19-5, trên đường đi bộ về tới khu vực ngã ba đường vào khu tập thể 804, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Văn Bình và Trần Trung Dũng bắt gặp anh Quân và anh Hạnh vừa đi đến. Nảy sinh ý định chiếm đoạt ĐTDĐ của anh Quân và anh Hạnh, Bình đã chạy ra đứng chặn trước mặt 2 người, hùng hổ túm tóc anh Hạnh bắt ngồi xuống rồi nhặt nửa viên gạch ở ngay cạnh đó giơ lên đe dọa đòi đưa điện thoại. Anh Hạnh cho hay không có điện thoại liền bị Bình cầm gạch đập 2 nhát vào đầu. Tiếp đó, Bình bảo Dũng khám người anh Quân. Phát hiện anh Quân “chỉ có mấy nghìn”, bọn chúng trả lại, không lấy. Đúng lúc này, Đỗ Anh Vũ (SN 1985) cùng 2 thanh niên đều trú ở khu tập thể 804, xã Liên Ninh đi tới. Thấy Bình nói “2 thằng này định đánh em”, Vũ đã cùng Bình lao vào đấm, đá anh Quân. Anh Quân giơ tay lên ôm đầu thì chiếc ĐTDĐ Nokia 6300 từ trong túi áo rơi ra và Trần Trung Dũng nhặt lấy. Cố nài nỉ xin lại chiếc điện thoại không được, anh Quân còn bị Đỗ Anh Vũ cầm gạch đập vào đầu… Tiến hành điều tra, Đội CSPT xã về ANTT phối hợp với Công an xã Liên Ninh đã xác định, làm rõ Đỗ Anh Vũ liên quan đến vụ việc. Từ đối tượng Vũ, cơ quan công an đã làm rõ và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hà Văn Bình và Trần Trung Dũng về hành vi cướp tài sản. Vụ việc đang được CAH Thanh Trì hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng vi phạm trước pháp luật.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=74909&channelid=80