Tên cướp gây tai nạn, bỏ lại đồng bọn tử vong trên đường bị bắt ở nơi không ngờ

Trương Đức Huy - nghi phạm trong vụ 'cướp giật gây tai nạn khiến 2 người chết' - đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang trốn tại nhà riêng.

Trương Đức Huy bị bắt

Trương Đức Huy bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Đức Huy (32 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về tội Cướp giật tài sản.

Ngoài tội danh trên, bị can đang bị Công an TP.HCM điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ do lái xe gây tai nạn làm đồng phạm và một người đi đường tử vong.

Trước đó, Trương Đức Huy đã bị lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM phối hợp với Công an quận Tân Phú bắt giữ khi đang trốn tại nhà riêng.

Theo điều tra, Huy quen biết và kết thân với Bùi Minh Tuấn (SN 1995, ngụ quận 11) trong trại tạm giam. Sau khi ra tù, Huy thường xuyên liên lạc với Tuấn để bàn bạc kế hoạch rủ nhau đi cướp giật lấy tiền tiêu xài.

Đêm 19/2, Huy chạy xe sang nhà chở Tuấn đi rảo quanh các tuyến đường ở quận Tân Phú tìm "con mồi".

Cả hai phát hiện một người đi đường đeo giỏ xách lưu thông trên đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú nên áp sát giật lấy rồi tăng ga bỏ chạy.

Chạy được một đoạn, Huy quay đầu lại nói chuyện với Tuấn thì tông trúng xe do anh Trần Văn Trí (SN 1989, quê Thừa Thiên - Huế). Cú tông trực diện khiến xe Huy và xe anh Trí cùng ngã xuống đường.

Vụ việc khiến Tuấn chết tại chỗ còn anh Trí qua đời sau 3 ngày được điều trị tại bệnh viện.

Riêng Huy, sau khi thấy đồng bọn chết ở hiện trường, y đã dựng xe bỏ chạy vào Bệnh viện Thống Nhất để điều trị vết thương do gãy ngón chân trái.

Theo công an, Huy từng có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản xảy; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trương Đức Huy vừa được tha tù vào cuối tháng 10/2020.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/ten-cuop-gay-tai-nan-bo-lai-dong-bon-tu-vong-tren-duong-bi-bat-o-noi-khong-ngo-a358049.html