Tên cướp giật sa lưới khi vừa gây án ở trung tâm Sài Gòn

Đầu tháng 4-2021, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Sơn Anh (SN 1986, ngụ Q.Bình Thạnh) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 17 giờ 45 ngày 31-3-2021, Nguyễn Thanh Bình lái xe máy BS: 51K2-3839, chở cô Trần Nguyễn Minh Ngọc (cùng SN 2001, ngụ H.Nhà Bè) lưu thông đến giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh (P.Bến Nghé, Q1) thì dừng xe vì đèn đỏ. Cô Ngọc để ĐTDĐ iPhone 11 trong túi váy bên phải, thò phần đầu ĐT ra ngoài. Lúc này, Trần Sơn Anh điều khiển xe máy BS: 81P1-248.16 trờ tới, thấy cô Ngọc để tài sản hớ hênh thì nảy lòng tham.

Trần Anh Sơn liền cho xe áp sát từ phía sau bên phải, giật ĐTDĐ trong túi cô Ngọc rồi tăng ga tháo chạy về hướng đường Tôn Đức Thắng. Cú giật quá nhanh và bất ngờ khiến nạn nhân hoảng hốt, tri hô và bảo người đi cùng tăng ga đuổi theo.

Trần Sơn Anh thực nghiệm lại hành vi cướp giật ĐTDĐ của cô Ngọc

Trần Sơn Anh thực nghiệm lại hành vi cướp giật ĐTDĐ của cô Ngọc

Nghe tiếng tri hô, đồng chí Hứa Thanh Bình (cán bộ Đội CSGT Bến Thành, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn và đồng chí Đào Xuân Đức (cán bộ CAP Bến Nghé) đang trên đường tuần tra, lập tức đuổi theo kẻ gian.

Phát hiện bị bám theo, đối tượng tăng tốc tìm cách "cắt đuôi" các chiến sĩ công an. Đến trước nhà số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, do chạy xe quá nhanh, không làm chủ được tốc độ, tên cướp giật tự té xe, ngã văng xuống đường. Lập tức hai đồng chí Bình - Đức lao xuống khống chế, bắt giữ đối tượng. Cùng thời điểm, xe nạn nhân cũng đuổi tới nơi. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Trần Sơn Anh đã khai nhận hành vi phạm tội.

Thanh Huyền

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/ten-cuop-giat-sa-luoi-khi-vua-gay-an_110113.html