Ten Hag đối mặt với 'ác mộng' ở MU: Không có tiền để mua ngôi sao

Ten Hag có thể phải đối mặt với viễn cảnh kỳ chuyển nhượng thứ hai liên tiếp mà không có tiền chi tiêu.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023 đang tới rất gần và đây là lúc nhiều đội bóng đã chuẩn bị kỹ càng cho “mùa đi săn”. MU cũng đã bắt đầu có những tin đồn chuyển nhượng nhưng Ten Hag có thể rơi vào tình cảnh éo le nhất trong sự nghiệp cầm quân. Đó là không có ngân sách chuyển nhượng để mua cầu thủ.

Ten Hag gửi lời cầu khẩn lên ban lãnh đạo đội bóng

Ten Hag gửi lời cầu khẩn lên ban lãnh đạo đội bóng

Trong lời phát biểu mới nhất của mình, chính ông thầy người Hà Lan thừa nhận vẫn chưa biết thông tin gì về ngân sách chuyển nhượng của mùa hè. “Thành thật mà nói, tôi cũng không biết gì về chuyện này. Điều duy nhất tôi biết vào lúc này là MU đang là một trong những đội bóng lớn nhất thế giới và có số lượng CĐV lớn nhất.

Đội bóng đang tranh tài ở các giải đấu hàng đầu thế giới như Ngoại hạng Anh, Champions League. Bởi vậy, chúng tôi cần phải có ngân sách để xây dựng đội bóng bởi chất lượng cầu thủ là yếu tố quyết định thành công của đội bóng. Đó là điều hiển nhiên và ai cũng biết. Bạn cần tiền để xây dựng một đội bóng mạnh. Đó là điều bình thường trong bóng đá hiện nay”.

Phát biểu này chẳng khác nào lời cầu khẩn của Ten Hag. Kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, nhà Glazer kiên quyết không chi tiền khiến ông thầy người Hà Lan “méo mặt” và chỉ đem về được hai phương án tạm thời là Weghorst và Sabitzer. Hệ quả là MU “đuối” trong giai đoạn quyết định và để tuột mất cơ hội vô địch Europa League.

Nhà Glazer vẫn chưa chịu bán MU

Khả năng câu chuyện này xảy ra một lần nữa là cực kỳ cao. Nguyên nhân là bởi nhà Glazer vẫn đang trì hoãn bán CLB. Hiện tại, hai ứng cử viên nặng ký nhất là Qatari của tỷ phú Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani và Ineos của tỷ phú Sir Jim Ratcliffe đều chưa cho thấy tiến triển nào khả quan.

Nếu tình trạng này kéo dài tới kỳ chuyển nhượng, nhà Glazer nhiều khả năng sẽ không chi tiền cho Ten Hag. Đó thực sự là thảm họa đối với ông thầy người Hà Lan và cả với tương lai của CLB. Khi đó, MU sẽ phải tự lực cánh sinh và ngân sách sẽ chỉ tới từ việc bán cầu thủ.

Hãy nhìn vào đội hình của MU hiện tại. Cầu thủ có thể bán được giá nhất có lẽ là Harry Maguire nhưng số tiền đem về cũng chỉ khoảng 30-40 triệu bảng, tương tự là trường hợp của Scott McTominay. Trong khi đó, "Quỷ đỏ" cần ít nhất 200 triệu bảng cho những mục tiêu như Harry Kane, Frenkie De Jong hay Jude Bellingham.

Nếu không thể chiêu mộ những mục tiêu hàng đầu, Ten Hag lại phải suy tính đến phương án B, thậm chí là phương án C. Lúc đó, chất lượng khó lòng đảm bảo. Bởi vậy, ông thầy người Hà Lan sắp phải đối đầu với một trong những thử thách lớn nhất trong sự nghiệp.

Ngọc Lâm

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/ten-hag-doi-mat-voi-ac-mong-o-mu-khong-co-tien-de-mua-ngoi-sao-c28a52682.html