Ten Hag sẽ dùng đội hình nào cho MU ở trận gặp Reading?

HLV Erik ten Hag có thể thực hiện một số thay đổi trong đội hình của Man United khi họ tiếp đón Reading tới Old Trafford vào thứ Bảy.

Cuộc đụng độ ở vòng 4 FA Cup tạo cơ hội cho Erik ten Hag nhường thời gian thi đấu cho các cầu thủ trong đội.

Man United có một lịch trình bận rộn sắp tới và đã chơi với một đội mạnh vào thứ Tư trong chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest.

Victor Lindelof hiếm khi được đá chính trong cuộc đụng độ đó với Harry Maguire và Raphael Varane vắng mặt, và cầu thủ người Thụy Điển có thể giữ được vị trí của mình trong đội hình.

Đội trưởng Maguire cũng có thể được triệu tập để đá cặp với Lindelof ở hàng thủ - anh vắng mặt trong trận gặp Forest do án treo giò.

Phần còn lại của hàng thủ Man United có thể được tạo thành từ Aaron Wan-Bissaka ở vị trí hậu vệ phải và Brandon Williams ở vị trí hậu vệ trái, người đã được liên hệ cho mượn trong tháng này.

Ten Hag cũng có thể có trận đầu tiên ở Man United với một cầu thủ trẻ khác, Facundo Pellistri.

Huấn luyện viên của Quỷ đỏ đã rất ấn tượng với màn trình diễn của cầu thủ người Uruguay trong trận đấu với Forest, khi cầu thủ chạy cánh này tạo cơ hội ghi bàn cho Wout Weghorst.

Ông nói về cơ hội của cầu thủ 21 tuổi trong trận đấu với Reading: "Sau ngày hôm nay, tôi có một cái gì đó trong đầu".

"Nhưng tôi phải giải quyết trận đấu này và xem xét các kế hoạch của mình và tôi phải xem xét Reading và sau đó chúng tôi phải lập một kế hoạch tốt để đánh bại Reading".

Điều đó có nghĩa là Pellistri có thể thay thế vị trí của Antony ở cánh phải nhưng chỉ khi Ten Hag quyết định không để Jadon Sancho xuất phát sau khi tiết lộ rằng anh có thể sẵn sàng được lựa chọn.

Ten Hag cho biết: “Cậu ấy đang tập luyện cùng đội và cậu ấy đang cải thiện cũng như thực hiện các bước và chúng tôi sẽ đưa ra quyết định sau buổi tập".

“Chúng ta phải xem khi nào cậu ấy sẵn sàng trở lại thi đấu cho Man United”.

Về phong độ, Marcus Rashford có thể sẽ bắt đầu ở cánh trái với Wout Weghorst đá cao nhất sau khi ghi bàn thắng đầu tiên tại City Ground.

Ten Hag cũng có một số lựa chọn ở hàng tiền vệ với Fred có khả năng được trao cơ hội sau những lần ra sân gần đây từ băng ghế dự bị.

Casemiro có thể được nghỉ ngơi với Christian Eriksen và Bruno Fernandes vẫn giữ nguyên vị trí của họ để mang đến một tia lửa sáng tạo.

Ten Hag đã nói về sự cần thiết phải giành các danh hiệu và mặc dù Quỷ đỏ đã đặt một chân vào trận chung kết Carabao Cup, ông sẽ không cho phép tự mãn trước Reading.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ten-hag-se-dung-doi-hinh-nao-cho-mu-o-tran-gap-reading-a591377.html