Tên lửa bí mật 'Bom Ninja' của Mỹ được thay ngòi nổ bằng... sáu lưỡi dao

Mỹ dường như đã tìm ra cách để tiêu diệt các phần tử khủng bố và giảm thiểu thương vong cho dân thường khỏi các cuộc tấn công sử dụng máy bay không người lái, đó là thay thế đầu đạn trong tên lửa bằng những lưỡi dao kiếm đơn giản.

Theo Wall Street Journal, cả CIA lẫn Lầu Năm Góc đều đang sử dụng một biến thể của tên lửa không đối đất Hellfire có tên là R9X (còn gọi là "Bom Ninja"). Loại vũ khí mới này đã được Mỹ bí mật chế tạo và sử dụng trên thực địa tại một số điểm nóng xung đột ở Trung Đông, gồm Libya, Syria, Iraq, Yemen và Somalia.

Tên lửa bí mật R9X của Mỹ. (Nguồn: Wall Street Journal)

R9X được thiết kế để lao thẳng xuống nóc xe hơi, nhà cao tầng và một số loại cơ sở hạ tầng khác mà không gây nguy hiểm cho dân thường xung quanh. Điểm đặc biệt là R9X không sử dụng đầu đạn nổ mà dùng động năng cực mạnh để phá nát mục tiêu như xe hơi và nhà cao tầng.

Tính năng đặc biệt nguy hiểm của tên lửa là nó được trang bị 6 lưỡi dao thép dài, được phóng ra ngoài ngay trước khi va chạm mục tiêu và có thể cắt đứt bất cứ thứ gì trên đường bay. Đây là lý do R9X được đặt biệt danh là "Dao Ginsu bay" hay "Bom Ninja".

Cũng theo Wall Street Journal, tên lửa R9X đã được quân đội Mỹ phát triển từ năm 2011 và đưa vào sử dụng chính thức khoảng 6 lần. Vào tháng 2/2017, CIA được cho là đã sử dụng tên lửa này để tiêu diệt một chỉ huy của lực lượng khủng bố Al Qaeda, Ahmad Hasan Abu Khayr al-Masri. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ dường như cũng sử dụng "Bom Ninja" để tiêu diệt Jamal al-Badaw, phần tử khủng bố bị buộc tội chủ mưu vụ đánh bom tàu khu trục USS Cole vào năm 2000 khiến 17 binh sĩ thiệt mạng.

Quang Đào

(theo Wall Street Journal)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ten-lua-bi-mat-bom-ninja-cua-my-duoc-thay-ngoi-no-bang-sau-luoi-dao-93891.html