Tên lửa bí mật của Mỹ biết 'không làm hại dân thường'

Một phiên bản đặc biệt của tên lửa chống tăng không đối đất nổi tiếng AGM-114 Hellfire đã được Quân đội Mỹ bí mật sử dụng trên chiến trường Trung Đông ngay từ năm 2017.

Trong thời gian qua, các lực lượng tác chiến của Quân đội Mỹ nhất là Không quân và Không quân Hải quân thường xuyên tiến hành nhiều hoạt động nhằm tiêu diệt những phần tử khủng bố Taliban tại Afghanistan hay phiến quân Nhà nước Hồi giáo - IS trên lãnh thổ Iraq và Syria.

Các cuộc không kích của Mỹ thường đạt được mục tiêu đề ra đó là tiêu diệt thành công nhiều thủ lĩnh cầm đầu, gây thiệt hại nặng nề cho khủng bố. Nhưng bên cạnh đó cũng xuất hiện không ít cáo buộc cho rằng có rất nhiều dân thường đã bị vạ lây từ bom đạn của Washington.

Mặc dù Mỹ phủ nhận chủ định gây thương vong cho mục tiêu dân sự nhưng vô số hình ảnh từ hiện trường đã cho thấy đúng là có việc máy bay Mỹ không kích "nhầm" vào các đối tượng không liên quan, từ đó gây tâm lý cực kỳ phẫn nộ trong cộng đồng các quốc gia Hồi giáo.

Tên lửa chống tăng không đối đất AGM-114 Hellfire

Tên lửa chống tăng không đối đất AGM-114 Hellfire

Để khắc phục tình trạng trên thì các kỹ sư quân sự Mỹ đã được yêu cầu phải tạo ra một loại vũ khí có khả năng tấn công chính xác mục tiêu cần loại bỏ, nhưng lại ít hoặc không gây tác động đến đối tượng không liên quan.

Thực ra vấn đề này từng được đề cập tới và đã áp dụng trên tên lửa chống radar cao tốc AGM-88 HARM. Khác với những biến thể trước, phiên bản AGM-88E được trang bị chế độ thông minh, có thể tự nhận biết tình huống và hiệu hóa đầu nổ, chỉ sử dụng động năng để phá hủy đài radar nhằm tránh gây thương vong cho dân thường.

Dựa trên ý tưởng này, tờ Wall Street Journal vừa công bố thông tin rằng Mỹ đã phát triển một loại tên lửa bí mật để tiến hành các cuộc không kích chính xác nhằm tiêu diệt thủ các lĩnh khủng bố mà "không gây tiếng nổ".

Một quan chức giấu tên của Mỹ nói với tờ báo rằng tên lửa mới được thiết kế đặc biệt với trí thông minh nhân tạo, giúp nhận biết cực kỳ chính xác về vị trí và môi trường xung quanh mục tiêu. Tạo ra sự can thiệp một cách quyết liệt nhưng lại giảm thiểu thiệt hại cũng như nguy cơ thương vong cho dân thường.

Tên lửa không đối đất R9X là phiên bản đặc biệt của AGM-114 Hellfire

Cụ thể, đây là phiên bản sửa đổi của tên lửa chống tăng không đối đất AGM-114 Hellfire nổi tiếng với mã R9X, nó được thiết kế để đâm xuyên khối kim loại nặng 45 kg (thay vì đầu đạn) qua nóc ô tô và các tòa nhà để tiêu diệt mục tiêu mà không gây tổn hại cho cá nhân và tài sản xung quanh, vị quan chức cho biết.

R9X được chế tạo với mục đích nhắm vào những kẻ khủng bố đang tìm cách lần trốn các cuộc không kích của Không quân Mỹ bằng cách ẩn náu giữa những nhóm phụ nữ và trẻ em để tìm cách thoát ly an toàn.

Wall Street Journal lưu ý rằng cả Lầu năm góc và Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đều đã sử dụng vũ khí này và rất cẩn thận che giấu sự tồn tại của nó.R9X đã tham chiến ít nhất hai lần, một lần tại Syria vào tháng 2/2017 và một lần nữa ở Yemen vào tháng 1.

Trong khi tên lửa Hellfire mang theo đầu đạn nổ mạnh nặng 45kg thường để lại hiện trường những chiếc xe bị phá hủy, bao quanh bởi những mảnh vụn và vết cháy sém trên bán kính lớn thì R9X hoàn toàn không để lại dấu hiệu như vậy, nguồn tin chỉ ra.

Phong Vũ (Theo Defence Blog)

Có thể bạn quan tâm

loading...

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ten-lua-bi-mat-cua-my-biet-khong-lam-hai-dan-thuong/20190511011914683