Tên lửa bờ siêu thanh diệt mục tiêu tại Bắc Cực

Lực lượng tên lửa bờ của Hải quân Nga vừa diệt thành công mục tiêu giả định tại Bắc Cực bằng tên lửa bờ siêu thanh P-800 Onyx.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tên lửa đã được phóng từ hệ thống phòng vệ Bastion, mới được Hải quân Nga triển khai đến khu vực đặc quyền kinh tế của Nga tại Bắc Cực.

Căn cứ vào hình ảnh được công bố cho thấy, một tên lửa P-800 Onyx có thể bay với tốc độ tối đa đến gần Mach 3, bay vọt lên không trung và sau đó lướt nhanh như chớp trên mặt biển phá hủy mục tiêu giả lập là một nhóm tàu chiến của đối thủ.

Mỗi hệ thống Bastion mang 2 tên lửa Onyx chống tàu chiến, có thể phá hủy mục tiêu ở khoảng cách đến 300 km ở quỹ đạo thấp, hoặc 120 km với quỹ đạo cực thấp. Mặc dù được thiết kế chống tàu chiến, nó cũng có thể đánh phá mục tiêu trên mặt đất.

Vì vậy, Bastion còn được coi là tên lửa lưỡng tính và nó trở thành vũ khí răn đe hiệu quả của Nga tại vùng đất lạnh giá này.

Nói về nguyên nhân khiến Nga triển khai và thử Bastion, truyền thông Nga cho rằng xuất phát từ việc Mỹ tăng cường hoạt động tại Bắc Cực, đặc biệt là động thái đưa tàu sân bay USS Harry S.Truman hồi cuối năm 2018, điều máy bay bay săn ngầm và gia cố căn cứ quân sự tại khu vực này.

Mỹ đã quyết định chi 1,3 tỷ USD để mở lại sân bay Adak và triển khai P-8A. Đường băng nhỏ nằm trên đảo Adak thuộc chuỗi đảo Aleutian là sân bay cực tây có thể tiếp nhận máy bay chở khách ở Mỹ. Sân bay nhỏ này hiện mỗi tuần đón 2 chuyến bay của hãng Air Alaska.

Ngoài cải tạo sân bay và điều P-8A, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng không giấu giếm kế hoạch triển khai tiêm kích tàng hình F-35 đến Alaska.

Với hàng loạt động thái của Mỹ, không khó hiểu vì sao Nga lại quyết định ưu tiên trang bị siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon cho Hạm đội Biển Bắc ngay khi vũ khí này đi vào trang bị - quyết định đưa ra gần như đồng thời với việc điều Bastion đến Bắc Cực. (Đan Nguyên)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/ten-lua-bo-sieu-thanh-diet-muc-tieu-tai-bac-cuc-3373193/