Tên lửa chống tăng Iran được phát hiện trên chiến trường Ukraine

Quân đội Nga bị cáo buộc đang sử dụng một tên lửa chống tăng Iran là bản sao dựa trên Kornet.

Tên lửa dành cho hệ thống chống tăng (ATGM) Dehlaviya (Dehlaviyeh) của Iran đã được phát hiện có mặt trên chiến trường Ukraine.

Các tổ hợp ATGM này là bản sao chính xác của dựa trên tên lửa Kornet-EM do Nga sản xuất, nhưng loại đạn có nguồn gốc từ Iran được phân biệt bằng các sọc đỏ đặc trưng.

Quân đội Cộng hòa Hồi giáo đánh dấu loại đạn nhiệt áp 9M133F-1 bằng dấu hiệu này, còn ở nước Nga thì ký hiệu trên không được sử dụng. Đáng chú ý là đạn Kornet của Nga và Dehlaviya của Iran hoàn toàn có thể hoán đổi cho nhau.

Tên lửa Iran có thể đã thuộc quyền sở hữu của Lực lượng Vũ trang Nga thông qua việc chuyển giao trực tiếp. Tuần trước, ấn phẩm The Wall Street Journal đưa tin rằng Iran đã cung cấp cho Nga hơn 300.000 quả đạn pháo và hơn 1 triệu viên đạn, được gửi qua các cảng ở biển Caspian của hai nước.

Đạn tên lửa Dehlaviya của Iran được phân biệt bằng cách sọc đỏ đặc trưng.

Tuy nhiên việc chuyển giao vũ khí trực tiếp từ Iran tới Nga đã nhiều lần bị giới chức hai nước bác bỏ. Moskva cáo buộc số đạn dược thu giữ nói trên thuộc quyền sử dụng của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Quân đội Ukraine có thể đã nhận được tên lửa chống tăng có nguồn gốc từ Iran thông qua Hoa Kỳ, quốc gia gần đây đã bắt giữ một phương tiện vận tải quân sự với một lô hàng vũ khí lớn cho Yemen.

Trong mọi trường hợp, trước thềm cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine với sự tham gia của các phương tiện bọc thép phương Tây, bất kỳ vũ khí chống tăng nào cũng sẽ rất có ích khi chống lại thiết giáp Nga.

Theo Wall Street Journal

Sao Đỏ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ten-lua-chong-tang-iran-duoc-phat-hien-tren-chien-truong-ukraine-post636710.html