Tên lửa đạn đạo Liên Xô R-17 Elbrus đã được đưa tới Libya

Quân đội Quốc gia Libya của Nguyên soái Khalifa Haftar đã triển khai tên lửa đạn đạo trên chiến trường.

Vài giờ trước, một đoàn xe quân sự khổng lồ đã được nhìn thấy xuất hiện gần thành phố Sirte, do Quân đội Quốc gia Libya (LNA) kiểm soát, chúng vận chuyển hàng chục tên lửa đạn đạo Scud-B là phiên bản hiện đại hóa của R-17 Elbrus từ thời Liên Xô, có khả năng cung cấp các cuộc tấn công tầm xa và đập tan lực lượng địch, nhất là khi Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) thiếu hệ thống phòng không đáng tin cậy.

Việc đưa tên lửa đạn đạo Scud-B vào trận chiến cho thấy sự quyết đoán của LNA. Với khả năng của tên lửa Liên Xô, chúng có thể dễ dàng tấn công các tàu Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong vùng lãnh hải của Libya và gần đó, tuy nhiên rõ ràng quyết định đánh chìm tàu chiến địch sẽ chỉ được đưa ra như là phương sách cuối cùng.

Tuy nhiên điều đáng chú ý hơn nhiều là nguồn gốc của những tên lửa như vậy vẫn chưa được biết, nếu như một số nguồn tin nói rằng chúng là vũ khí từ thời Gaddafi, trong khi các nguồn khác cho rằng tên lửa đã được triển khai từ lãnh thổ Iran, và có lẽ thông qua máy bay quân sự Nga, nhưng không có lý do gì để nói rằng điều này là đúng.

Tên lửa đạn đạo Scud-B có sức công phá rất lớn. Ảnh: Avia-pro.

Tên lửa đạn đạo Scud-B có sức công phá rất lớn. Ảnh: Avia-pro.

Trước đó, phiến quân Yemen đã chủ động lấy tên lửa đạn đạo loại này tấn công Saudi Arabia và họ đã tìm cách vượt qua thành công các khu vực được bảo vệ bởi Patriot của Mỹ, điều này cho thấy thực tế là dù tuổi tác cao, những tên lửa như vậy vẫn là một mối đe dọa nghiêm trọng.

Nhưng cần lưu ý rằng độ chính xác của tên lửa Scud-B rất kém, gần như không thể dùng chúng để tấn công tàu chiến đối phương, kể cả khi đang neo đậu trong cảng.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ten-lua-dan-dao-lien-xo-r-17-elbrus-da-duoc-dua-toi-libya/20200628051120841