Tên lửa đáp thẳng xuống tàu Israel ở ngoài khơi UAE, đồn đoán dính líu Iran sau tuyên bố 'phục thù'

Ngày 13/4, trang tin Al-Mayadeen thân phong trào Hezbollah tại Lebanon cho hay, một tàu thuộc sở hữu của Israel đã bị tấn công gần tiểu vương Fujeirah thuộc Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Tàu Hyperion thuộc sở hữu của Israel đã bị tấn công ngoài khơi bờ biển UAE, theo kênh truyền hình 12, tên lửa này được phóng từ Iran. (Nguồn: Youtube)

Theo Al-Mayadeen, con tàu có tên gọi Hyperion thuộc sở hữu của công ty PCC/Israel đã bị tấn công gần bờ biển UAE, thiệt hại nhẹ.

Kênh truyền hình 12 của Israel cùng ngày dẫn các nguồn tin an ninh cho hay, quả tên lửa này đã được Iran phóng.

Cũng theo kênh 12, một số quan chức Israel giấu tên đã cáo buộc Iran tiến hành vụ tấn công này.

Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tehran đổ lỗi cho Israel tiến hành vụ "khủng bố hạt nhân" vào cơ sở hạt nhân Natanz của Iran gây nên sự cố mất điện và dọa sẽ "phục thù".

Kênh truyền hình 12 còn cho biết, các cơ quan an ninh Israel đang chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng Iran tiến hành một cuộc tấn công trả đũa, đã nâng mức cảnh báo an ninh tại các đại sứ quán của nước này trên khắp thế giới.

Trong khi đó, cùng ngày, Cơ quan Điều phối vận tải đường biển của Vương quốc Anh (UKMTO) thông báo, cơ quan này nhận thấy có khả năng đã xảy ra một sự cố ngoài khơi bờ biển tiểu vương Fujeirah thuộc UAE.

UKMTO cho biết đang tiến hành các cuộc điều tra, đồng thời khuyến cáo các thủy thủ đặc biệt thận trọng khi hoạt động tại khu vực.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ten-lua-dap-thang-xuong-tau-israel-o-ngoai-khoi-uae-don-doan-dinh-liu-iran-sau-tuyen-bo-phuc-thu-142190.html