Tên lửa hành trình Mỹ 'đánh lừa' các hệ thống phòng không S-400 của Nga

Các hệ thống phòng không S-400 Triump của Nga đã bị các tên lửa hành trình Mỹ vượt qua.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Trên trang tin Money Control của Ấn Độ đã đưa tin về việc các tên lửa hành trình Mỹ thành công trong việc đánh lừa tên lửa S-400 Triumph đặt tại căn cứ không quân Khmeimim của Nga và tấn công quân đội Syria.

Theo nhà quan sát, chuyên gia quân sự Ấn Độ Abhijit Ayer-Mitra, hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga không hiệu quả như những tuyên bố trước đó của họ. Theo ông, việc mua các hệ thống phòng không S-400 là không có triển vọng.

Tên lửa hành trình Mỹ tấn công vào Syria

Mặt khác, sau các cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ, Pháp và Anh vào Syria, quân đội Nga đã thừa nhận rằng, trên thực tế, các hệ thống phòng không của Nga chưa thích nghi với các cuộc tấn công tên lửa trên không phận Syria do chưa xuất hiện mối đe dọa đáng kể nào đối với căn cứ không quân Khmeimim.

Theo các chuyên gia, Ấn Độ đang cố gắng tạo ra một sự khiêu khích liên quan đến việc mua các hệ thống phòng không của Nga. Mục đích của quốc gia này là nhằm làm giảm số lượng hợp đồng mua bán S-400 được ký kết.

Theo Avia.pro

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/ten-lua-hanh-trinh-my-danh-lua-cac-he-thong-phong-khong-s400-cua-nga-4005678-d.html