Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow vì sao cực kỳ đáng sợ?

Scalp EG theo cách gọi của người Pháp hay Storm Shadow theo kiểu gọi của người Anh là loại tên lửa hành trình siêu chính xác cực kỳ nguy hiểm, chúng có thể xuyên thủng hàng phòng thủ của đối phương để tiêu diệt mục tiêu.

Trong số những loại tên lửa hành trình cực kỳ nguy hiểm thì không thể không kể đến cái tên Scalp EG/Storm Shadow.

Được biết đây là loại tên lửa hành trình hiện đại cực mạnh do hai nền công nghiệp quốc phòng hàng đầu châu Âu là Anh/Pháp cùng hợp tác phát triển.

Với tầm bắn lên tới 500 km, dòng vũ khí này có thể tạo ra những bước ngoặt trong các cuộc xung đột hiện đại.

Scalp EG/Storm Shadow là sản phẩm do liên doanh Matra của Pháp và British Aerospace của Anh hợp tác phát triển vào năm 1994.

Dòng tên lửa hành trình này chính thức đi vào biên chế không quân Pháp và Anh vào năm 2002.

Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow có chiều dài 5,1 m; đường kính 0,48 m; trọng lượng phóng 1.300 kg.

Động cơ trang bị cho Scalp EG là loại turbine phản lực Turbomeca Microturbo TRI 60-30, cung cấp lực đẩy 5,4 kN.

Tầm bắn tối đa của tên lửa hành trình này lên tới 560 km.

Tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow có khả năng bay bám sát địa hình chỉ 30 - 40 m, việc này khiến hệ thống phòng không đối phương khó phát hiện và đánh chặn.

Dòng tên lửa hành trình này có tốc độ Mach 0,8, mang theo một đầu đạn nặng 450 kg.

Vỏ tên lửa hành trình Scalp EG/Storm Shadow làm bằng vật liệu hấp thụ sóng radar đi kèm hình dáng khí động học đặc biệt, giúp hạn chế khả năng phát hiện và đánh chặn của đối phương.

Scalp EG/Storm Shadow được dẫn đường bởi một hệ thống đo lường quán tính, cập nhật đường bay thông qua bản đồ địa hình kỹ thuật số và định vị vệ tinh GPS.

Phương thức dẫn đường kiểu này cho độ chính xác cao và khả năng đối phó với các phương tiện tác chiến điện tử của đối phương tốt hơn rất nhiều.

Trong giai đoạn cuối hành trình bay, đầu dò quang điện tử hồng ngoại sẽ so sánh ảnh thực với ảnh mục tiêu được lập trình sẵn trong máy tính của tên lửa.

Sau đó nó sẽ lựa chọn điểm tác động để tiêu diệt đối tượng với độ chính xác cao.

Điểm đặc biệt của Scalp EG/Storm Shadow so với tên lửa hành trình khác của Mỹ và Nga là khả năng “phóng và quên”.

Điều đó có nghĩa là một khi khai hỏa, tên lửa sẽ không thể kiểm soát, thay đổi mục tiêu hay có khả năng tự hủy.

Tên lửa được lập trình từ trước để biết tự né tránh hệ thống phòng không đối phương, tự lựa chọn đường bay tối ưu nhất thông qua dữ liệu nạp vào hệ thống.

Khi áp sát mục tiêu, tên lửa bay cao hơn bình thường, tự lựa chọn góc tấn công phù hợp nhất để đâm xuyên qua mục tiêu và phát nổ từ bên trong, rất phù hợp để tấn công các mục tiêu kiên cố.

Sức mạnh của Scalp EG/Storm Shadow đã được chứng minh khi Anh và Pháp sử dụng tên lửa này trong các đợt không kích chống khủng bố IS ở Iraq và Syria.

Giá thành của Scalp EG/Storm Shadow khoảng 1,1 triệu USD, khá rẻ khi so với tên lửa tên lửa hành trình của Nga như Kalibr có giá 6,5 triệu USD hay tên lửa Kh-101 có giá 13 triệu USD.

Ngoài trang bị cho các dòng chiến đấu cơ chư Rafale, Mirage-2000, Typhoon, Tornado, dòng tên lửa này cũng có thể trang bị trên một số dòng chiến đấu cơ khác của phương Tây.

Thậm chí chỉ cần một vài sửa đổi là tên lửa Scalp EG/Storm Shadow cũng có thể gắn lên chiến đấu cơ có nguồn gốc Liên Xô như Su-27, MiG-29 và cả Su-24 để tác chiến.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ten-lua-hanh-trinh-scalp-egstorm-shadow-vi-sao-cuc-ky-dang-so-post530608.antd