Tên lửa Iran đặt mọi căn cứ Mỹ trong tầm ngắm

Tuyên bố trên được Thiếu tướng Amir Hajizadeh thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết khi nói về khả năng tấn công của kho tên lửa Tehran.

Trung Đông vốn được coi là điểm nóng của thế giới. Hiện tại, Mỹ đang duy trì sự hiện diện quân sự tại Bahrain, Qatar, Kuwait, UAE, Oman và Saudi Arabia. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ cũng duy trì căn cứ không quân quan trọng Incirlik với vai trò kiểm chế và đảm bảo khả năng răn đe chiến lược nhằm vào Liên Xô trước đây và nước Nga hiện nay. Ngoài ra, Mỹ cũng có sự hiện diện quân sự tại Afghanistan.

Điểm nguy hiểm với Mỹ là toàn bộ các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông đều nằm dưới tầm hỏa lực của Iran. Điều này đã được chứng minh qua vụ tấn công trả đũa bằng tên của Tehran nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq sau vụ không kích làm lãnh đạo Lực lượng Vệ binh Hồi giáo, tướng Qasem Soleimani thiệt mạng.

Dù không ghi nhận bất kỳ binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng, nhưng vụ tấn công chính là lời cảnh báo của Iran rằng, trong trường hợp chiến tranh xảy ra, tất cả các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông sẽ không còn được an toàn.

Mới đây, chuyên gia quân sự Abdollah Ebadi thuộc hãng thông tấn Iran FARS đã nêu đích danh 8 căn cứ quân sự Mỹ tại Cận Đông nằm trong khả năng tấn công của Iran. Ngoài các căn căn cứ quân sự trên, các đơn vị quân sự Mỹ thường trực tại Iraq và Afghanistan cũng nằm trong tầm ngắm.

Không chỉ sử dụng các đòn tấn công trực tiếp, Iran có thể phát động các đợt tấn công do các đơn vị Hồi giáo thân hữu có mặt tại khắp khu vực Cận Đông nhằm vào lực lượng quân sự Mỹ. Điều này chính là cơn ác mộng đối với các nhà hoạch định chiến lược ở Lầu Năm Góc.

Cùng với đó, Thiếu tướng Amir Hajizadeh cũng tuyên bố rằng, với kho tên lửa hiện có của mình, Tehran thừa sức tấn công vào bất kỳ căn cứ nào của Mỹ nếu xảy ra xung đột. Theo vị tướng này, hiện trong kho tên lủa Iran đang sở hữu Qiam-1, tên lửa Shahab và nhiều loại tên lửa khác nhưng Sejjil-1 và Sejjil-2 mới là đáng sợ nhất. Sejjil-1 là tên lửa đạn đạo tầm trung hai tầng, Iran lần đầu tiên thử nghiệm vào năm 2008.

Không giống như tên lửa Shahab, tên lửa Sejjil-1 sử dụng nhiên liệu rắn, giảm đáng kể thời gian khởi động, đồng thời tăng cường tính cơ động của nó. Theo nguồn tin tình báo Mỹ, tên lửa Sejjil có tầm hoạt động khoảng 2.000 đến 2.500 km.

Ở phạm vi tấn công này, tên lửa Sejjil-1 có thể mang một đầu đạn nặng tới 750 kg tấn công vào lãnh thổ Israel và thậm chí cả các khu vực Đông Nam châu Âu và đương nhiên có thể với tới mọi căn cứ của Mỹ trong khu vực. Người ta tin rằng, với những tiến bộ vượt bậc về công nghệ, một ngày nào đó nó có thể mang một đầu đạn hạt nhân.

Sejjil-2 lần đầu tiên được thử nghiệm trong năm 2009 và có khả năng vẫn đang được phát triển hoàn thiện. Theo Global Security, Sejjil-2 có khả năng tăng tầm bắn lên 2.510 km với đầu đạn 750kg hoặc giữ nguyên tầm bắn 2.000 km với một đầu đạn nặng tới 1 tấn.

Sự tiến bộ lớn nhất của Sejjil-2 là tính chính xác, điều mà tên lửa đạn đạo Iran thường thiếu. Các quan chức quốc phòng Iran đã nói rằng, so với Sejjil-1, Sejjil-2 được trang bị một hệ thống định vị mới cũng như các cảm biến chính xác và tinh vi hơn nhiều.

Ngoài ra, hàng nghìn tên lửa đạn đạo tầm ngắn, có tầm phóng 700-1000km của Iran cũng có thể khiến lực lượng Mỹ ở Iraq, Syria, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Oman… và một phần lãnh thổ Israel lâm vào tình trạng nguy hiểm. (Thùy Dung)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/ten-lua-iran-dat-moi-can-cu-my-trong-tam-ngam-3397983/