Tên lửa Izdeliye 305 phẫu thuật các mục tiêu đặc biệt giá trị

Trực thăng tấn công Nga đang tích cực sử dụng tên lửa Izdeliye 305 trên chiến trường Ukraine.

Tên lửa dẫn đường LMUR (hoặc còn được gọi bằng cái tên Izdeliye 305) của Nga gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với xe tăng và xe bọc thép của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Loại đạn mới có độ chính xác cao đã phá hủy thành công các cây cầu, hệ thống pháo binh, tổ hợp tên lửa phòng không và nhiều mục tiêu giá trị khác.

"Izdeliye-305 lần đầu tiên được nhìn thấy tham chiến ở Ukraine là vào tháng 6 năm ngoái, khi một trong những tên lửa được bắn từ trực thăng Mi-28 đã đánh trúng một tòa nhà có binh sĩ Ukraine bên trong".

"Những cuộc tấn công sau đó cũng được thực hiện nhằm vào các tòa nhà được xác định là mục tiêu đặc biệt có giá trị", ấn phẩm Forbes đưa ra nhận xét.

Theo tờ báo Mỹ, trước khi bắt đầu "cuộc phản công" của Ukraine, các tên lửa LMUR có độ chính xác cao của Nga đã đánh trúng 43 tòa nhà, 6 cây cầu, 2 xe tải và 5 xe bọc thép.

Giờ đây Izdeliye 305 bắt đầu được trực thăng Ka-52M hiện đại hóa sử dụng để chống lại các phương tiện bọc thép của Ukraine, trước đây những tên lửa loại này chỉ dành cho Mi-28NM Night Hunter.

Ưu điểm của tên lửa LMUR nằm ở tầm bắn tăng lên tới 15 km, do đó máy bay trực thăng chiến đấu không nằm trong vùng tấn công của tên lửa phòng không vác vai (MANPADS).

Để so sánh, tên lửa chống tăng Vikhr và Ataka hoạt động ở phạm vi 10 và 6 km. Ngoài ra thay vì dẫn đường bằng laser, LMUR sử dụng kết hợp hình ảnh nhiệt và định vị vệ tinh.

"Ở chế độ bắn trực tiếp, xạ thủ hướng đầu dẫn nhiệt vào mục tiêu và bắn. Ở cự ly xa, phi công có thể phóng tên lửa từ ngoài tầm nhìn theo hướng tọa độ nhất định, sau đó sử dụng đầu dò ảnh nhiệt trên đạn để tìm kiếm và nhắm vào mục tiêu”, tờ Forbes giải thích.

Như vậy, Quân đội Nga đã nhận được vũ khí rất lý tưởng để tiêu diệt xe bọc thép và các mục tiêu quan trọng khác của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ten-lua-izdeliye-305-phau-thuat-cac-muc-tieu-dac-biet-gia-tri-post648784.html