Tên lửa không-đối-đất AGM-114 HellFire

Một trong những tên lửa trong kho vũ khí Hoa Kỳ gây ồn ào nhất là tên lửa không-đối-đất AGM-114 với biệt danh là Lửa Địa Ngục hay HellFire.

AGM là từ viết ngắn của air-ground-missile hay không-đối-đất. AGM-114 Hellfire (Lửa Địa Ngục) là tên lửa không-đối-đất đa nhiệm vụ, đa mục tiêu, dẫn hướng bằng laser được quân đội Hoa Kỳ triển khai cho nhiều chiến trường, chủ yếu là chống tăng và các cơ sở với khả năng phòng thủ của địch quân nhưng cũng thích hợp cho việc tiêu diệt các mục tiêu “quan trọng”. Tên lửa này được hướng dẫn bằng laze chấm mục tiêu và khi triển khai sẽ tự động bám mục tiêu. Đầu tên lửa có một camera thâu hình và gởi toàn bộ thông tin và dữ liệu để chứng minh sự chính xác và hoàn tất của việc tiêu diệt mục tiêu đã định.

Trên thực tế thì tên lửa AGM-114 chỉ được trang bị cho các máy bay cánh thẳng, trực thăng, vô tuyến cơ (hay nôm na là máy bay không người lái), những loại phi cơ với vận tốc cực đại dưới 900km/giờ. Ngoài ra AGM-114 còn được trang bị trên các tàu truy kích, tàu pháo mẫu TP-400TT do Việt Nam chế tạo, xuồng hỏa lực cao tốc, tàu tuần tiểu hay trên bệ phóng đặt trên mặt đất.

Các biến thể của tên lửa AGM-114 gồm các mẫu sau: B / K / K2 / K2A / M / N / N-5 / P / P + / R. Những biến thể này bao gồm đầu đạn cho mẫu B / K / K2 / K2A để sử dụng chống lại các mục tiêu bọc thép và mẫu đầu đạn phân mảnh M / N để sử dụng chống lại các cấu trúc đô thị. Đáng chú ý nhất là:

- AGM-114L Hellfire: -- chiều dài: 1,78m, -- đường kính (thân): 178mm, -- loại mục tiêu: mọi mục tiêu, -- tầm sát hại: 400m – 9.000m, -- hệ thống chỉ đạo: sóng rađa dò đường, -- đầu nổ: 9kg đa năng, -- cân nặng: 50kg, -- vận tốc: 1.601km/giờ (Mach 1.3).

- AGM-114R Hellfire II (Hellfire Romeo): -- chiều dài: 1,6m, -- đường kính (thân): 180mm, -- loại mục tiêu: mọi mục tiêu, -- tầm sát hại: 400m – 11.000m, -- hệ thống chỉ đạo: sóng rađa dò đường, -- đầu nổ: đa năng, -- cân nặng: 50kg, -- vận tốc: 1.601km/giờ (Mach 1.3).

- AGM-114R9X: ngắn gọn với tên gọi Hellfire R9X là biến thể Hellfire sử dụng đầu đạn động học với 6 cánh hình lưỡi kiếm bật ra sau khi khai hỏa, với công nghệ laze bám mục tiêu cơ động tạo cho tên lửa mức chính xác cực cao nhằm giảm thiệt hại tài sản thế chấp khi nhắm vào các cá nhân cụ thể. Mức chính xác của Hellfire R9X được biết đến như là tên lửa “bắn tỉa”, có thể đạt đến hủy diệt duy chỉ một chiếc xe trong một đoàn xe đang di chuyển với vận tốc 95km/giờ.

Các đầu nổ mới cho tên lửa HellFire như loại nổ chụp từ độ cao 100m hay các đầu đạn bi chẻ chống biển người hoặc đầu nổ bung ra các đầu nổ nhỏ hơn đang được nghiên cứu cho các chiến trường hay mục tiêu đặc thù.

Hiện nay các Bộ Quốc Phòng các nước châu Á có tên lửa không-đối-đất AGM-114 trong biên chế của họ gồm: Ấn độ, Đài Loan, Hàn quốc, Nam Dương, Nhật Bản, Singapore và Úc. Tên lửa này có giá khởi điểm từ 200 ngàn Mỹ Kim cho một đơn vị chưa tính thiết bị và phụ tùng kèm theo.

Thu mua và chuyển giao tên lửa không-đối-đất AGM-114 chỉ khả thi qua cơ chế FMS: thương vụ được tiến hành giữa đơn vị xử dụng của chính quyền sở tại và cơ quan đương nhiệm của Hoa Kỳ có mặt trong nước sở tại hay Đại sứ quán Hoa Kỳ. Trong cơ chế thu mua này thì cơ quan đương nhiệm của Hoa Kỳ có mặt trong nước sở tại sẽ phụ trách mọi thủ tục xét duyệt xuất khẩu. Khi thu mua theo cơ chế FMS thì đơn vị hay cơ quan thu mua của nước sở tại sẽ phải thanh toán toàn bộ giá trị của hợp đồng chứ không thể thanh toán theo tiến độ. Mọi quan tâm và chi tiết, xin quý vị liên lạc với tập đoàn EDES Group tại cuộc hội thảo quốc phòng Vietnam International Defence Expo 2020.

Executive Decision Export Services Group hay EDES Group, là tập đoàn kinh doanh và thương mãi quốc tế được hình thành dưới luật pháp của liên bang Hoa Kỳ và tuân thủ các quy định ITAR với mục đích môi giới và tư vấn không có phí về thu mua và xuất khẩu cho các cơ chế DCS, FMS, EDA và chuyển giao công nghệ Hoa Kỳ và phương Tây đang được dùng bởi các đơn vị nghiệp vụ chuyên môn của ngành an ninh, cảnh sát và quốc phòng. Vào năm 2009, công ty EDES Group đã thành công sau một thời gian lâu dài vận động chính trị hành lang cho việc tháo gở lệnh cấm xuất khẩu trực thăng quân sự đặc biệt là mẫu UH-1 và các biến thể, cho Việt Nam.

Hiện nay công ty EDES Group là đại diện cho nhiều công ty và tập đoàn Hoa Kỳ về vũ khí, máy bay quân sự, tàu quân sự lớp khinh hạm mẫu FFG (X), tất cả đạn NATO, khí tài, trang thiết bị công cụ an ninh và quốc phòng cho thị trường Việt Nam.

Hiện nay tập đoàn EDES Group là đại diện cho nhiều công ty và tập đoàn Hoa Kỳ về vũ khí, máy bay quân sự, khí tài, trang thiết bị công cụ an ninh và quốc phòng cho thị trường Việt Nam, sẽ có mặt vào Vietnam International Defence Expo 2020 tại sân bay Gia Lâm vào thượng tuần tháng 12 năm 2020.

Thanh Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/ten-lua-khong-doi-dat-agm-114-hellfire-3417649/