Tên lửa không đối không tầm siêu xa R-37 Nga lần đầu khai hỏa tại Ukraine?

Tên lửa không đối không tầm siêu xa R-37 của Nga được cho là lần đầu tiên tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Được biết loại tên lửa này có tầm bắn lên tới 400 km.

Trang Avia đăng thông tin và hình ảnh được cho là tên lửa không đối không tầm siêu xa R-37 của Nga đã lần đầu tham gia chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Hiện vẫn chưa rõ loại mục tiêu nào của phía Ukraine bị loại tên lửa R-37 Nga tấn công.

Nếu đây là hình ảnh chính xác, thì đây là lần đầu tiên tên lửa không đối không tầm siêu xa R-37 thực chiến kể từ khi được phát triển thành công.

Trang Avia cho rằng, có thể R-37 được phía Nga dùng để áp chế phòng không và không quân của Ukraine.

Hiện cả quân đội Nga lẫn Ukraine đều chưa bình luận về thông tin được trang Avia đăng tải.

R-37 bắt đầu được phát triển từ cuối những năm 1980 để trang bị cho thế hệ các chiến đấu cơ đánh chặn hạng nặng MiG-31.

Tuy nhiên chương trình đột ngột phải dừng lại vào năm 1994 do thiếu ngân sách.

Phải đến đầu những năm 2010, MiG-31 mới bắt đầu được hiện đại hóa nhờ trang bị thêm các bộ cảm ứng và hệ thống điện tử thế hệ mới, bao gồm một hệ thống radar từ Zaslon-M của MiG-31M, nhờ vậy mà R-37 mới được biên chế với số lượng lớn.

Mỗi chiếc MiG-31 có thể mang theo 6 tên lửa R-37, trong khi các chiến đấu cơ như Su-35 và Su-35SM cũng có thể mang theo 4 tên lửa.

R-37 hiện là mẫu tên lửa không-đối-không nhanh nhất thế giới với vận tốc Mach 6, mang được đầu đạn cỡ lớn trọng lượng 60 kg.

Tên lửa này không chỉ vô hiệu hóa các máy bay có kích thước tiêm kích, mà cả các máy bay hỗ trợ như máy bay tiếp liệu.

Với tầm bắn lên tới 400 km, R-37 hiện là loại tên lửa không đối không tầm xa nhất thế giới. Hiện nay Nga đã phát triển thành công biến thể R-37M.

R-37M là một biến thể phát triển từ tên lửa R-37 giới thiệu lần đầu năm 2005.

R-37M là tên lửa không đối không tầm xa được thiết kế chủ yếu để tiêu diệt các máy bay chỉ huy trên không AWACS, các máy bay chứa trung tâm chỉ huy chiến thuật chiến trường di động C4ISTAR từ ngoài tầm bảo vệ của các tiêm kích trong đội hình.

Tuy nhiên tên lửa R-37M cũng có thể đánh chặn tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu.

So với biến thể trước, R-37M được cập nhật nhiều tính năng và công nghệ mới, nổi bật là hệ thống dẫn đường cho tên lửa.

R-37M được trang bị radar chỉ thị mục tiêu Agat 9M1103M-350 có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly tới 70 km, khóa mục tiêu ở cự ly 40 km.

Có thể nói, Agat 9M1103M-350 là radar cho tên lửa đối không có khả năng khóa mục tiêu ở cự ly xa nhất hiện nay.

Radar Agat 9M1103M-350 có khả năng hoạt động ở 2 chế độ, chủ động và bán chủ động.

Tên lửa R-37M nặng 600 kg, dài 4,2m, chúng được trang bị động cơ nhiên liệu rắn tăng cường, giúp đạt tốc độ Mach 6 (7.350km/h), tầm bắn 390 km.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ten-lua-khong-doi-khong-tam-sieu-xa-r-37-nga-lan-dau-khai-hoa-tai-ukraine-post519649.antd