Tên lửa 'khủng' chống hạm mới của châu Âu phóng thử nghiệm rung chuyển bầu trời

Châu Âu vừa tuyên bố đã thử nghiệm thành công tên lửa Marte ER có thể tấn công nhiều mục tiêu khác nhau.

Mới đây, Tập đoàn MBDA của châu Âu đã công bố đoạn video ghi lại cảnh thử nghiệm tên lửa chống hạm đa năng thế hệ mới có thể tấn công nhiều mục tiêu khác nhau, mà Tập đoàn này vừa tuyên bố thành công.

Theo đó, tên lửa Marte ER là thế hệ thứ ba của dòng Marte, có nguồn gốc từ các tên lửa chống hạm Marte Mk2/S được trang bị trên các máy bay trực thăng NFH90 và AW101 của Hải quân Ý.

Trong cuộc thử nghiệm, những tên lửa Marte ER đã được thử diệt mục tiêu ở tầm bắn trên 100km, với nhiều đường bay tấn công, bao gồm cả đường bay sát mặt biển.

Tường Vy (Tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/video-ten-lua-khung-chong-ham-moi-cua-chau-au-phong-thu-nghiem-rung-chuyen-bau-troi-99862.html