Tên lửa Mỹ tung hỏa lực, diệt gọn mục tiêu

Quân đội Mỹ vừa đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo tầm trung với tên lửa SM-3 trong một cuộc thử nghiệm ở Thái Bình Dương. Đó là thông tin vừa được Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) đưa ra trong một thông cáo báo chí.

"Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ và các thủy thủ Hải quân Mỹ trên tàu USS John Finn (DDG-113) đã thực hiện đánh chặn thành công mục tiêu tên lửa đạn đạo tầm xa bằng tên lửa SM-3 Block IIA, trong cuộc thử nghiệm ở bờ biển phía tây Hawaii", thông cáo cho hay.

Tên lửa mục tiêu được phóng từ khu thử nghiệm tên lửa Thái Bình Dương ở Kauai, Hawaii và tàu John Finn đã dò tìm ra nó nhờ radar AN/SPY-1 thuộc hệ thống vũ khí Aegis Baseline 9.C2.

Giám đốc MDA - Trung tướng Sam Greaves đã gọi vụ đánh chặn này là sự thành công lớn và dấu mốc quan trọng cho tên lửa SM-3 Block IIA khi nó đã hoàn thành mọi mục tiêu khách quan đề ra.

SM-3 Block IIA là phiên bản mới nhất của dòng tên lửa đánh chặn SM-3 trong hệ thống chiến đấu Aegis do Mỹ và Nhật Bản hợp tác phát triển với chi phí đầu tư 2 tỉ USD.

Đây là tên lửa đánh chặn với thiết kế 3 tầng sử dụng động cơ đẩy nhiên liệu rắn với tầm bắn lên tới 2.500km, độ cao đánh chặn mục tiêu tới 1.500km.

Đan Khanh (theo Sputnik)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/quan-su/201810/ten-lua-my-tung-hoa-luc-diet-gon-muc-tieu-617978/