Tên lửa phòng không Patriot PAC-3 chỉ thực sự lợi hại khi... diễn tập?

Dù PAC-3 đã làm nên lịch sử khi đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật nhưng theo giới chuyên gia, thành công này chỉ có trong thử nghiệm.

Trong cuộc thử nghiệm vừa được phòng thủ Mỹ thực hiện tại White Sands, New Mexico, hai quả tên lửa đánh chặn của hệ thống PAC-3 đã đánh chặn thành công 2 quả tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Trong cuộc thử nghiệm vừa được phòng thủ Mỹ thực hiện tại White Sands, New Mexico, hai quả tên lửa đánh chặn của hệ thống PAC-3 đã đánh chặn thành công 2 quả tên lửa đạn đạo chiến thuật.

"Để có được thành công này, chúng tôi đã tiến hành cải tiến một số thành phần quan trọng của toàn bộ hệ thống Patriot PAC-3 giúp vũ khí có tỷ lệ đánh chặn thành công gần đạt 100%", một đại diện của phòng thủ Mỹ tuyên bố.

Trong khi phương tiện truyền thông Mỹ đang tung hô vì sự kiện này, thì chuyên gia quân sự Alexei Leonkov có những nhận xét hoàn toàn trái ngược khi nói rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 đánh chặn thành công không có gì mới.

Việc đánh chặn mục tiêu giống như Mỹ thực hiện đã được thực hiện từ rất lâu và không có gì khó khăn. Chuyên gia này giải thích rằng, trong quá trình luyện tập các mục tiêu đều không có một tính năng rất quan trọng – đó là khả năng điều khiển.

Trong thực tế tên lửa mục tiêu được phóng từ máy bay, điều này giống như một thỏi đúc, các đặc điểm quỹ đạo bay của chúng hoàn toàn khác so với tên lửa đạn đạo mà các nước đang trang bị. Đặc biệt, các khẩu đội PAC-3 đã biết trước quỹ đạo bay của tên lửa đạn đạo dùng làm mục tiêu trong diễn tập. Vì vậy, đánh chặn chúng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Chuyên gia Nga cũng nhấn mạnh rằng, thành công mà Mỹ đạt được chỉ có thể đe dọa các quốc gia hiện nay đang trang bị các loại tên lửa đạn đạo lỗi thời, còn đối với các cường quốc với loại tên lửa đạn đạo mới như Iskander-M của Nga thì các hệ thống PAC-3 của Mỹ đơn giản chỉ đứng nhìn.

Ông cho biết thêm: "Với khả năng này Mỹ chỉ có thể đánh chặn những tên lửa của Liên Xô, được sản xuất từ những năm 60 của thế kỷ trước. Còn đối với loại tên lửa triển vọng mới của Nga, muốn đánh chặn chúng Mỹ cần ít nhất 40 năm nữa".

Giới chuyên gia quân sự nói rằng, Lầu Năm Góc dường như đang muốn chứng minh cho tất cả các quốc gia bị coi là đối thủ thấy khả năng đánh chặn hiệu quả của các hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ.

Nhưng cho dù Mỹ có chứng minh thế nào thì thực chiến đã nói lên tất cả. Và sự thật nhiều lần khiến vũ khí Mỹ ê chề, đặc biệt là trong vụ nhà máy dầu của Saudi Arabia bị tấn công hồi giữa tháng 9/2019, toàn bộ những khẩu đội PAC-3 triển khai gần đó đã không có bất kỳ phản ứng nào với vụ tấn công.

Theo Thùy Dung/An ninh Thủ đô

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ten-lua-phong-khong-patriot-pac-3-chi-thuc-su-loi-hai-khi-dien-tap/20191118103250935