Tên lửa phòng không tối tân SPYDER sắp được 'thử lửa' tại biên giới Syria?

Mới đây lực lượng phòng không Israel đã chịu một phen 'muối mặt' khi sử dụng tên lửa đánh chặn PAC 3 để bắn vào một chiếc máy bay không người lái trinh sát xuất phát từ đất Syria nhưng lại bắn trượt.

 Việc lực lượng phòng không Israel sử dụng đạn tên lửa PAC 3 để bắn UAV trinh sát bị nhận xét là sai hoàn toàn với tính năng tác dụng của nó, cực kỳ bất hợp lý không phải chỉ vì chênh lệch giá tiền.

Việc lực lượng phòng không Israel sử dụng đạn tên lửa PAC 3 để bắn UAV trinh sát bị nhận xét là sai hoàn toàn với tính năng tác dụng của nó, cực kỳ bất hợp lý không phải chỉ vì chênh lệch giá tiền.

Cần nhắc lại rằng PAC 3 được thiết kế chỉ để đánh chặn tên lửa đạn đạo ở giai đoạn tiếp cận mục tiêu vốn có độ cơ động cực thấp bằng cách tính toán điểm va chạm rồi tiêu diệt bằng động năng.

PAC 3 khác với phiên bản PAC 2 ở chỗ nó không thể bắn chặn các mục tiêu có độ cơ động cao như máy bay chiến đấu hay UAV vì thuật toán dẫn bắn của đài radar điều khiển hỏa lực là hoàn toàn khác biệt.

Để tiêu diệt các máy bay không người lái trinh sát của Iran xuất phát từ đất Syria trong tương lai, Israel cần một vũ khí mới rẻ tiền hơn và chuyên dùng để chống máy bay, ứng viên sáng giá nhất không còn đối tượng nào khác ngoài SPYDER.

Tổ hợp tên lửa phòng không SPYDER sử dụng hai loại tên lửa không đối không Python 5 và Derby để phóng đi từ mặt đất là một trong những vũ khí vô cùng ăn khách của Israel trên thị trường thế giới.

Do vậy thật đáng ngạc nhiên khi biết rằng trong Quân đội Israel thì tổ hợp vũ khí tiên tiến này lại rất ít được sử dụng, nguyên nhân là do đâu?

Để giải thích thực ra cũng không có gì khó hiểu, đặc thù của Israel là họ xác định nguy cơ lớn nhất tới từ tên lửa đạn đạo của Iran, cho nên lưới lửa phòng không của họ được tối ưu cho nhiệm vụ này.

Các tổ hợp Arrow, David's Sling, Iron Dome, PAC 3 đều là những vũ khí có khả năng chống tên lửa đạn đạo rất mạnh, nhưng lại không thực sự phù hợp trong việc chống máy bay.

Israel xác định khó có đối thủ nào dám tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay vào lãnh thổ của họ, cho nên các tên lửa chống phi cơ phần nào bị coi nhẹ.

Nhờ mạng lưới radar cảnh báo sớm tinh vi, dàn tiêm kích mạnh cả về lượng lẫn chất, Không quân Israel tự tin rằng họ đủ khả năng vô hiệu hóa mọi cuộc xâm nhập của chiến đấu cơ đối phương từ xa.

Chính vì vậy mà tên lửa Python 5 cùng với Derby được ưu tiên cho tiêm kích đánh chặn sử dụng, chứ không phải là đưa xuống đất để trang bị cho tổ hợp SPYDER.

Nhưng với sự kiện vừa diễn ra thì chắc chắn Không quân Israel sẽ phải suy tính lại, khi PAC 3 chẳng thể đối phó hiệu quả với UAV còn điều máy bay cất cánh tới đánh chặn thì quá mất thời gian, nhất là khi gặp phải một chiếc UAV nhỏ nhoi.

Rõ ràng ở trong trường hợp này sẽ thuận tiện hơn nhiều nếu lực lượng phòng không tại chỗ được biên chế vài xe phóng của tên lửa SPYDER-SR hoặc SPYDER-MR.

Với đặc tính vận động rất cao của tên lửa Python 5 và Derby cùng sự dẫn đường chính xác của đài radar EL/M-2106 hoặc EL/M-2084 thì SPYDER sẽ dư sức bắn hạ UAV xâm nhập.

Bên cạnh đó, giá thành đạn tên lửa trang bị cho SPYDER rẻ hơn rất nhiều khi đặt cạnh PAC 3 và lại còn là hàng Israel "tự trồng" được tại chỗ thay vì phải nhập khẩu từ Mỹ.

Bởi vậy có lẽ trong tương lai không xa chúng ta sẽ nhìn thấy một vài tổ hợp tên lửa phòng không tối tân SPYDER được điều động tới biên giới Syria trực chiến, thành tích trên thực địa sẽ là thước đo hiệu quả để các khách hàng đã và sẽ mua có được cái nhìn chính xác nhất về năng lực của nó.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-ten-lua-phong-khong-toi-tan-spyder-sap-duoc-thu-lua-tai-bien-gioi-syria/772657.antd