Tên lửa phòng không triệu USD Ấn Độ mua từ Israel có gì đặc biệt?

Chi ra tới 777 triệu USD để mua các tên lửa phòng không trên hạm LRSAM từ Israel, thế nhưng ít ai biết rằng quá trình phát triển các tên lửa LRSAM cũng có sự góp vốn rất từ phía Ấn Độ.

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu của Israel - IAI (Israel Aerospace Industries) (IAI) ngày 24/10 vừa qua thông báo đã chính thức giành được hợp đồng bổ sung trị giá 777 triệu USD cung cấp hệ thống tên lửa phòng không trên hạm LRSAM cho 7 chiến hạm thuộc Hải quân Ấn Độ. Nguồn ảnh: Asian Defence News.

LRSAM là biến thể trên hạm của dòng tên lửa Barak 8 - hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không đang được Hải quân Israel cũng như các lực lượng hải-lục-không quân Ấn Độ sử dụng. Nguồn ảnh: Rediff.com.

Tuy Barak 8 do Tập đoàn IAI phát triển, thế nhưng nó lại là sản phẩm liên doanh với sự hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Israel, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ cũng như một số nhà thầu quốc phòng của Ấn Độ và Israel. Nguồn ảnh: IndiaTV.

Tên lửa LRSAM được phát triển dựa trên nền tảng loại tầm ngắn Barak 1 và dự kiến trang bị đầu tự dẫn mạnh hơn, tầm bắn xa hơn với khả năng tác chiến tương đương tên lửa tầm trung RIM-162 ESSM và SM-2 của Mỹ. Nguồn ảnh: DefPost.

Tập đoàn IAI quảng cáo LRSAM là hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tầm trung, tiến tiến với đặc điểm chính gồm: tầm bắn xa; trang bị đầu tự dẫn radar chủ động; phóng thẳng đứng; tiêu diệt nhiều mục tiêu cùng lúc. Nguồn ảnh: Asian Defence News.

Đạn tên lửa LRSAM dài 4,5m, đường kính thân 0,54m và sải cánh 0,94m và trọng lượng 275kg với đầu nổ 60kg. Đạn được trang bị 2 tầng động cơ đẩy không khói, cho phép đạt tầm bắn tối đa 70km, độ cao diệt mục tiêu 16.000 mét, tốc độ hành trình Mach 2, giúp đánh chặn mục tiêu cơ động cao. Nguồn ảnh: Defense News.

LRSAM được thiết kế để đối phó với nhiều mối nguy hiểm trên không giống như: tên lửa hành trình chống tàu, máy bay có người lái và không người lái. Nguồn ảnh: Defense News.

Israel cũng đang nổi lên là một trong những nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Ấn Độ, bên cạnh Mỹ và đối tác lâu đời của New Delhi là Nga. Năm ngoái, IAI đã ký thỏa thuận trị giá gần 2 tỷ USD để cung cấp cho Lục quân và Hải quân Ấn Độ các hệ thống phòng thủ tên lửa. Nguồn ảnh: Defense News.

Mời độc giả xem video: Quá trình thử nghiệm tên lửa LRSAM của Tập đoàn IAI. (nguồn IAI)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ten-lua-phong-khong-trieu-usd-an-do-mua-tu-israel-co-gi-dac-biet-1135031.html