Tên lửa S-300 Nga sắp chuyển cho Syria mạnh cỡ nào?

S-300V4 là biến thể mới nhất trong tổ hợp tên lửa phòng không S-300 có tầm bắn lên tới 400km và có khả năng tác chiến mạnh gấp 2,5 lần so với các phiên bản tiền nhiệm.

S-300 là một loạt các hệ thống tên lửa đất-đối-không tầm xa Nga do Tổng công ty khoa học công nghiệp Almaz sản xuất dựa trên phiên bản S-300P đầu tiên. Hệ thống S-300 đã được phát triển để tăng cường khả năng chống lại máy bay và tên lửa hành trình cho Lực lượng Phòng không Xô viết. Các biến thể sau đó được phát triển để đánh chặn cả tên lửa đạn đạo chiến thuật.

S-300 cũng có khả năng tiêu diệt các mục tiêu máy bay tàng hình có diện tích bộ lộ radar nhỏ cỡ 0,02 m2, và được coi là một trong những hệ thống tên lửa phòng không mạnh nhất hiện tại, với nhiều thông số vượt trội hơn hệ thống đối thủ của Mỹ là MIM-104 Patriot. Ra-đa phát hiện mục tiêu của nó có khả năng đồng thời theo dõi đến 100 mục tiêu và ra đa bám sát chặt 6 trong số đó.

Từ khi ra mắt đến nay, Nga đã nhiều lần nâng cấp phát triển cải tiến S-300 hiện đại hơn.

Ví dụ như dòng S-300PMU thì ngay từ năm 1997, Almaz-Antey đã ra mắt phiên bản S-300PMU2 Favorite có tầm bắn tăng lên 200km.

Trong khi với dòng S-300V ra mắt năm 1983 chỉ có tầm bắn 100km. Sau này Nga đã phát triển thành công các phiên bản nâng cấp S-300VM Antey 2500 nâng tầm bắn lên 200km.

Gần đây nhất, năm 2014, Nga tiết lộ họ đã trang bị S-300V4 nâng tầm bắn lên 400km.

Tên lửa S-300V4 đang khai hỏa.

Nói về tổ hợp S-300V4 thì đây là hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa ở các khu vực chiến trường, được hiện đại hóa sâu trên cơ sở S-300V, khả năng tác chiến mạnh gấp gấp 2,5 lần so với phiên bản tiền nhiệm.

Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt tất cả các mục tiêu đường không, từ máy bay cánh cố định, trực thăng, UAV, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và các loại vũ khí không đối đất có hoặc không có điều khiển.

Cụ thể, các thông số cho biết, hệ thống có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không ở cự li đến 400km và ở độ cao 37km, tiêu diệt tên lửa chiến thuật, tên lửa chiến thuật – chiến dịch và tên lửa đạn đạo tầm trung

Hệ thống phòng không S-300V4 được trang bị hai loại tên lửa: Tên lửa hạng nặng có cự li tiêu diệt mục tiêu trên không đến 400km và tên lửa hạng nhẹ có cự li tiêu diệt mục tiêu đến 150km.

Những cuộc thử nghiệm diễn ra trong tháng 11/2014 cho thấy, tên lửa S-300V4 có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không ở cự li đến 400km.

Mới đây, sau khi chiếc máy bay trinh sát Il-20 bị bắn hạ tại Syria đầu tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/9 tuyên bố, trong vòng 2 tuần tới, Moscow sẽ chuyển giao cho Damascus những hệ thống tên lửa phòng không S-300 tiên tiến để tăng cường bảo đảm an ninh cho các binh lính và đơn vị quân sự Nga đóng quân tại quốc gia Trung Đông này.

Phản ứng trước động thái mạnh mẽ và cương quyết trên của Nga, một loạt kênh truyền thông lớn ở Israel đã đăng tải nhiều bài viết bày tỏ mối lo ngại sâu sắc trước sức mạnh tiềm ẩn của tổ hợp tên lửa S-300, đồng thời thừa nhận những bước đi quyết đoán này của Nga có thể sẽ mang lại hậu quả khôn lường đối với Không quân Israel.

Trong khi đó, tờ The Jerusalem Post lại đặc biệt nhấn mạnh tới khía cạnh các hệ thống phòng không tiên tiến này sẽ như một lực đẩy gia cường thêm sức mạnh cho các đơn vị phòng không Syria và sẽ bộc lộ một mối đe dọa to lớn đối với các máy bay chiến đấu của Israel vì S-300 có khả năng tấn công cả máy bay và tên lửa đạn đạo ở khoảng cách lên tới 400 km.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/ten-lua-s-300-nga-sap-chuyen-cho-syria-manh-co-nao-a245533.html