Tên lửa Storm Shadow đánh chìm tàu Nga bay xa tới 560km gây chấn động?

Rất có thể tên lửa Storm Shadow đánh chìm tàu Nga Novocherkassk là phiên bản gốc có tầm phóng xa tới 560km, cho đến nay chỉ được NATO sử dụng.

Tầm bắn của tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP-EG mà Anh, Pháp cung cấp cho Không quân Ukraine thực sự xa gấp đôi so với dự kiến.

Điều này đã được tuyên bố bởi một chuyên gia quân sự Đức thuộc trường phái bài Nga (Russophobe) là ông Erhard Bühler.

Ông Erhard Bühler Trung tướng Quân đội Đức (Bundeswehr) đã nghỉ hưu (nghỉ hưu vào năm 2020 sau 44 năm phục vụ), sau khi đã kinh qua các chức vụ chỉ huy KFOR (lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế do NATO lãnh đạo ở Kosovo) trong năm 2010-2011 và tham gia trấn áp các cuộc nổi dậy của người Serbia ở miền bắc Kosovo.

Vị tướng nghỉ hưu này lưu ý rằng, cho đến gần đây, người ta vẫn tin rằng, Lực lượng vũ trang Ukraine đã được chuyển sang sử dụng các phiên bản tên lửa nói trên ở dạng xuất khẩu, tức là tầm bắn của chúng được giảm đặc biệt xuống chỉ còn chưa đến một nửa, cụ thể là 250 km.

Nhưng phân tích về những gì xảy ra vào đêm 26/12, khi Ukraine sử dụng tên lửa này tấn công cảng Feodosia ở Crimea đánh chìm tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkassk của Hạm đội Biển Đen cho thấy Kiev đã được cung cấp phiên bản gốc của Storm Shadow/SCALP-EG, có tầm bắn lên tới 560 km và chỉ được các nước NATO trang bị.

Vị Trung tướng giải thích, về nguyên tắc, đạn bắn phải bay hơn 250 km theo đường thẳng mới đến được mục tiêu.

Tuy nhiên, đường bay không thể đơn giản như vậy, vì Nga đặt rải rác các trạm radar và hệ thống đánh chặn trên khắp bán đảo Crimea.

Do đó, để vượt qua các hệ thống phòng không, đạn tên lửa phải bay theo một lộ trình phức tạp, vòng vèo và mất nhiều thời gian hơn, nên tầm phóng của chúng phải xa hơn 250km.

Theo ước tính của chuyên gia này, để Storm Shadow/SCALP-EG thực hiện thành công vụ tấn công vào cảng Feodosia ở tận phía đông Crimea, có nghĩa là Ukraine đã có tên lửa hành trình với tầm bắn đảm bảo ít nhất là 400 km.

Tuy nhiên, cả Không quân Pháp và Anh đều không có bất cứ phiên bản hay biến thể nào có tầm phóng lớn hơn 250km và đạt đến 400km.

Do đó, rất có khả năng là NATO đã cung cấp cho Kiev phiên bản gốc của dòng tên lửa hành trình tấn công mặt đất này.

Việc phương Tây vi phạm Hiệp ước kiểm soát công nghệ tên lửa (MTCR, cấm xuất khẩu các tên lửa có tầm phóng trên 300km) có thể nói là đã tước đoạt “Quyền tự do hoạt động” của Hạm đội Biển Đen Nga.

Sau khi các tàu chiến Nga ở cảng Sevastopol đã phải rời khỏi Crimea về tận cảng Novorossiysk, vùng Krasnodar của Nga, giờ đây cảng Feodosia - một trong những địa điểm cuối cùng ở Crimea được coi là an toàn với Hạm đội Biển Đen, đã không còn là chỗ neo đậu bình yên của các chiến hạm Nga.

Hoàng Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ten-lua-storm-shadow-danh-chim-tau-nga-bay-xa-toi-560km-gay-chan-dong-post666664.html