Tên lửa tấn công căn cứ không quân của Mỹ ở Baghdad sau cái chết của Tướng Iran

Hôm 4/1, các vụ tấn công bằng tên lửa đã xuất hiện gần khu vực đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad và căn cứ không quân Balad, nơi quân đội Mỹ hoạt động.

Reuters dẫn nguồn tin từ quân đội Iraq cho hay, một số quả tên lửa “Katyusha” đã rơi xuống Vùng Xanh, khu vực vốn được vũ trang hạng nặng và cũng là nơi đại sứ quán Mỹ hoạt động. Hiện chưa có báo cáo thương vong sau vụ tấn công trên. Một số nguồn tin cho biết, vài quả tên lửa “Katyusha” đã rơi xuống khu vực nằm cách không xa tòa nhà đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad.

Cănkhông quân Balad, nơi quân đội Mỹ hoạt động, bị tên lửa tấn công vào ngày 4/1. (Ảnh: Sputnik)

Cănkhông quân Balad, nơi quân đội Mỹ hoạt động, bị tên lửa tấn công vào ngày 4/1. (Ảnh: Sputnik)

Thậm chí, một tiếng nổ lớn được cho đã làm tê liệt con đường dẫn tới đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad. Đạn pháo cối cũng được ghi nhận tấn công vào quận kế bên Jadriya, nơi Đại học Baghdad hoạt động và làm bị thương ít nhất là 5 người.

Ngoài ra, căn cứ không quân Balad, nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 60 km về phía bắc, cũng đã bị tên lửa tấn công. Đây là căn cứ được quân đội Mỹ sử dụng.

Trong khi đó, nhóm vũ trang Shia Kataib Hezbollah tại Iraq đã lên tiếng cảnh báo các lực lượng an ninh địa phương về việc sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công trong thời gian tới. Truyền thông địa phương cũng cho hay, người dân được cảnh báo tránh xa các căn cứ và tòa nhà vốn là nơi hoạt động của quân đội Mỹ ở Iraq ít nhất là 1 km bắt đầu từ chiều ngày 4/1. Tuy nhiên, nhóm vũ trang Shia Kataib Hezbollah phủ nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công bằng tên lửa vào khu vực gần đại sứ quán Mỹ ở Baghdad và căn cứ không quân Balad.

Vụ tấn công trên xảy ra chỉ sau một ngày, Mỹ tiến hành không kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào sân bay quốc tế Baghdad hôm 3/1 khiến Tướng Qasem Soleimani, Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng cùng 6 người khác bao gồm các quan chức cấp cao của Lực lượng Huy động nhân dân Shia (PMF) của Iraq.

Mỹ nhấn mạnh vụ ám sát Tướng Iran là hành động phòng vệ nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công vào công dân Mỹ. Tuy nhiên, Tehran cho rằng, đây là hành động khủng bố quốc tế và thề đáp trả. Những cuộc tuần hành quy mô lớn nhằm tưởng nhớ tới cái chết của Tướng Soleimani và các chỉ huy của lực lượng PMF cũng đã được tổ chức tại Iraq và Iran.

Video: Mỹ huy động loạt trực thăng tuần tra ở Baghdad sau khi tên lửa tấn công khu vực gần đại sứ quán Mỹ và căn cứ không quân Balad

Minh Thu (lược dịch)

Từ khóa: Tên lửa tấn công căn cứ không quân của Mỹ ở Baghdad sau cái chết của Tướng Iran Mỹ tiêu diệt chỉ huy lực lượng của iran mỹ tiêu diệt tư lệnh iran đại sứ quán mỹ ở Baghdad bị tấn công mỹ không kích sân bay Baghdad căng thẳng mỹ iran

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ten-lua-tan-cong-can-cu-khong-quan-cua-my-o-baghdad-sau-cai-chet-cua-tuong-iran-post328190.info