Tên lửa Triều Tiên vừa phóng thử 'khủng' cỡ nào?

Tên lửa mới được Triều Tiên phóng thử nghiệm có khả năng mang theo đầu đạn nặng 2,5 tấn.

Hôm nay (26/3), hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho hay Triều Tiên đã cho phóng “tên lửa dẫn hướng chiến thuật loại mới do nước này phát triển”. Trong khi đó, Mỹ đã lên tiếng chỉ trích vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và cảnh báo đây là mối đe dọa đối với nền hòa bình và an ninh thế giới.

Theo Reuters, vụ phóng thử tên lửa ở thị trấn Hamju thuộc tỉnh Nam Hamgyong hôm 25/3 là lần thử nghiệm tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên trong gần 1 năm qua. Động thái này cho thấy Triều Tiên vẫn đang theo đuổi và đạt được những tiến bộ trong chương trình sản xuất vũ khí, giữa lúc tiến trình đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều rơi vào cảnh bế tắc.

Tên lửa Triều Tiên vừa phóng thử có khả năng mang theo đầu đạn nặng 2,5 tấn. (Ảnh: KCNA)

Về phần mình, hôm 25/3, Tổng thống Joe Biden cho hay Mỹ vẫn rộng mở cánh cửa ngoại giao với Triều Tiên, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ có phản ứng nếu như Triều Tiên có hành động leo thang.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là hành động gây bất ổn.

“Vụ phóng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đe dọa khu vực cũng như cộng đồng quốc tế”, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Tới hôm nay, KCNA xác nhận tên lửa Triều Tiên vừa phóng được sản xuất dựa trên những công nghệ sẵn có của quốc gia và được cải tiến để có thể tích hợp đầu đạn nặng 2,5 tấn.

Cũng theo KCNA, 2 tên lửa đã tấn công chính xác mục tiêu nằm cách xa 600 km ở ngoài khơi bờ biển phía đông Triều Tiên. Trong khi đó, giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản trước đó cho hay tên lửa của Triều Tiên đã bay xa khoảng 420 – 450 km.

“Sự phát triển của hệ thống vũ khí này là bước đột phá lớn nhằm thúc đẩy sức mạnh quân sự của đất nước và ngăn chặn mọi mối đe dọa quân sự”, KCNA dẫn lời ông Ri Pyong-chol, một quan chức cấp cao của Triều Tiên tham gia giám sát vụ thử nghiệm vũ khí.

Những hình ảnh được KCNA công bố cho thấy, tên lửa được sơn màu trắng và đen và được phóng từ một xe phóng tên lửa của quân đội Triều Tiên. Cũng theo KCNA, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un không tới dự buổi phóng thử tên lửa.

Các chuyên gia tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu giải trừ hạt nhân James Martin ở California (CNS), Mỹ nhận định dường như tên lửa mới được Triều Tiên phóng đã được trình làng trong cuộc diễu binh quy mô lớn ở thủ đô Bình Nhưỡng hồi tháng 10/2020.

Ông Jeffrey Lewis tại CNS cho rằng nếu như vậy, các tên lửa được Triều Tiên phóng vào ngày 25/3 có thể là bản nâng cấp của tên lửa KN-23 từng được Bình Nhưỡng phóng thử nghiệm.

KN-23 là tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) được Triều Tiên lần đầu tiên phóng thử nghiệm vào tháng 5/2019. KN-23 trông khá giống với SRBM Iskander-M của Nga.

Còn theo ông Lewis, tên lửa được Triều Tiên mới phóng có khả năng mang theo đầu đạn nặng 2,5 tấn được xem là phản ứng của Bình Nhưỡng sau tuyên bố hồi tháng 8/2020 của Hàn Quốc. Trước đó, Hàn Quốc nhấn mạnh SRBM Hyunmoo-4 của nước này “có khả năng mang theo đầu đạn nặng nhất thế giới lên tới 2 tấn”.

Các nhà phân tích nhận định, những SRBM mà Triều Tiên phát triển nhằm đánh bại hệ thống phòng thủ tên lửa và có thể thực hiện cuộc tấn công chính xác nhằm vào Hàn Quốc.

Trong tuyên bố, KCNA cho biết thêm vụ phóng thử tên lửa đã xác nhận năng lực của tên lửa mới khi thực hiện “đường bay thấp”, cho thấy việc phát hiện và bắn hạ tên lửa của Triều Tiên trở nên khó khăn hơn.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/do-khung-ten-lua-trieu-tien-vua-phong-ra-sao-280111.html