Tên trộm ba tiền án lẻn vào công sở... đá xế

Ngày 4-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An (Phú Yên) đã kết luận điều tra và đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Quang Kiều (SN1983) trú ở thôn Trung Lễ, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Quang Kiều sau khi bị bắt giữ. Ảnh : Minh Quyền

Đối tượng Nguyễn Quang Kiều sau khi bị bắt giữ. Ảnh : Minh Quyền

Trước đó vào ngày 20-8, Nguyễn Quang Kiều mang theo công cụ phá khóa xe máy chuyên nghiệp đến Trung tâm Y tế huyện Tuy An giở chiêu “đá xế” chiếc xe máy tay ga nhãn hiệu Vison mang BKS 78H1-273.50 của chị Huỳnh Thị Mỹ Hoa (SN 1986) trú ở khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, hai nhân viên Trung tâm Y tế huyện Tuy An là Trần Đình Thành và Trần Thị Ngọc Nữ bí mật theo dõi, đồng thời đề nghị ông Phan Sửu – nhân viên bảo vệ cơ quan điện báo cho Công an thị trấn Chí Thạnh phân công cán bộ – chiến sĩ phối hợp vây bắt quả tang khi Kiều đang giở trò trộm cắp.

Tang vật xe máy Nguyễn Quang Kiều trộm cắp. Ảnh: Minh Quyền

Được biết trước khi gây ra vụ trộm trên, Kiều đã có 3 tiền án.

Trao đổi với PV Báo CAND chiều ngày 4-9, Đại tá Phạm Hồng Sương – Trưởng Công an huyện Tuy An cho biết, cơ quan này đã có văn bản đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên khen thưởng đột xuất hai nhân viên Trung tâm Y tế huyện Tuy An là Trần Đình Thành và Trần Thị Ngọc Nữ về thành tích truy bắt tội phạm.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/ke-co-ba-tien-an-len-vao-cong-so-y-te-de-trom-cap-xe-may-560225/